Cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ Chương trình xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-2, đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp và PTNT.

Ảnh: Đức Phương
Ảnh: Đức Phương

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa cho biết: Trong năm 2011, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Vụ Đông Xuân 2011-2012, toàn huyện đã gieo trồng được 7.048 ha, đạt 94% kế hoạch; một số cây trồng chính đạt cao như: Lúa 1.202 ha, đạt 84% kế hoạch; bắp 900 ha, đạt 98% kế hoạch; mì 385 ha, đạt 167% kế hoạch; mía 828 ha, đạt 104% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2011 đạt 78,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 263,57 tỷ đồng, đạt 126,5% kế hoạch, trong đó thu trên địa bàn 32,3 tỷ đồng (đạt 98,4% kế hoạch). Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 122 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 7,42%) nâng tổng số đảng viên lên 1.644 đồng chí. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, hoạt động của hệ thống chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Mặt trận được kiện toàn. Đến nay, 13/13 xã đã hoàn thành rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng đề án nông thôn mới.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của huyện Krông Pa là đường giao thông đi lại rất khó khăn; tiến độ thi công quốc lộ 25 quá chậm gây cản trở giao thông; cầu Bung bị sập gần 5 năm qua gây cô lập chia cắt cho hơn 20 ngàn dân ở 5 xã phía Nam sông Ba; đường về 2 xã căn cứ là Ia Rsai và Đất Bằng bị sạt lở. Tình hình sạt lở bờ sông Ba đe dọa an toàn của nhiều buôn làng dọc hai bờ sông; tiến độ thực hiện các dự án tiếp theo thuộc công trình thủy lợi Ia Mláh do tỉnh làm chủ đầu tư triển khai chậm, công tác san ủi cánh đồng gặp khó khăn. Việc huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới đang hết sức khó khăn vì đời sống của người dân còn nghèo, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (gần 51%)…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Pa trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng thiếu bền vững; tình hình quản lý tài nguyên và công tác bảo vệ rừng còn nhiều bất cập. Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong năm 2012, Đảng bộ, chính quyền huyện cần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh-xã hội, quốc phòng-an ninh. Cần quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn quốc gia; phải ưu tiên xây dựng các tiêu chí cần thiết, gần với đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ cần đặc biệt quan tâm đến đối tượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Đức Phương
 

Có thể bạn quan tâm

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null