Cán bộ nữ hai giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chị Hán Thị Sơn (quê ở xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) vào thôn Ia Klai (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) lập nghiệp từ năm 1998 đến nay. Chị kể: “Lúc mới vào, vợ chồng tôi phải đi làm công cho nhà máy xay xát Phú Vinh ở xã Chư Á, TP. Pleiku và đi làm thuê tại xã Ia Băng. Sau đó, gia đình dành dụm mua được 2 ha đất, trồng cây ngắn ngày được một năm thì chuyển sang trồng cà phê. Vừa làm vườn cà phê, vợ chồng tôi vừa tranh thủ làm thuê để kiếm thêm thu nhập, đến năm 2006 thì xây dựng được căn nhà nhỏ để sinh sống…”.
 

Chị Hán Thị Sơn chăm sóc cây trồng. Ảnh: T.N
Chị Hán Thị Sơn chăm sóc cây trồng. Ảnh: T.N

An cư thì lạc nghiệp, những năm sau đó anh chị tiếp tục tích góp, mua thêm đất để mở rộng sản xuất. Đến nay, tổng diện tích sản xuất của gia đình là 3,5 ha, trong đó có 3,2 ha cà phê và hơn 2 sào hồ tiêu. Chị bộc bạch: “Khi bắt tay vào làm cà phê, chúng tôi đã áp dụng thành công các phương pháp về chăm sóc, tỉa cành, bón phân, phun thuốc phù hợp, nhờ đó thu được hiệu quả kinh tế cao...”. Hàng năm, trừ chi phí đầu tư, gia đình đã thu lãi 300 triệu đồng. Cùng với vườn hồ tiêu sẽ bắt đầu cho thu hoạch từ năm 2016, gia đình còn chăn nuôi thêm nhiều loại gia cầm góp phần cải thiện đời sống và tăng thu nhập.

Vừa sản xuất giỏi lại vừa công tác xã hội tốt, từ năm 2015 đến nay, chị Hán Thị Sơn được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ia Klai. Chi hội đã phối hợp với các đoàn thể của thôn tuyên truyền gia đình hội viên tích cực thực hiện các chương trình hoạt động do cấp trên triển khai và  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chị Hán Thị Sơn còn phát huy vai trò công tác hòa giải, triển khai phong trào phụ nữ tự quản “Năm không ba sạch”, tuyên truyền vận động phụ nữ trong thôn phát triển kinh tế gia đình, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3, vận động chị em đóng góp 120 ngày công và  480 triệu đồng làm 1 km đường bê tông tại thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt, chị đã cùng tập thể phụ nữ thôn phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái tại cộng đồng dân cư, động viên chị em tham gia phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, tạo được nguồn vốn 30 triệu đồng xoay vòng giúp 3 phụ nữ có vốn làm ăn. Trước Tết Bính Thân, chị còn vận động chị em phụ nữ quyên góp được 6,5 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình cháu Mai Việt Tân (SN 2014) con của anh Mai Xuân Tuấn trong thôn bị bỏng nặng, hiện đang còn điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Trung ương II (TP. Hồ Chí Minh)… Ngoài ra, chị cùng tập thể chi hội tổ chức nhiều hoạt động như: Đêm rằm vui Trung thu cho các cháu thiếu nhi; thăm tặng quà động viên các gia đình có con em lên đường nhập ngũ… Chị cho biết, trong năm 2016, sau khi thôn Ia Klai đề nghị xã sắp xếp bố trí quỹ đất, Chi hội Phụ nữ sẽ cùng với các đoàn thể trong thôn vận động chị em tham gia góp một phần kinh phí cùng với nhân dân trên địa bàn xây dựng hội trường thôn, để bà con có nơi sinh hoạt, hội họp…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

null