Cán bộ, đảng viên xã Ia Peng tiên phong giúp đỡ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ thôn, buôn và từng hộ nghèo. Nhờ vậy, cuối năm 2022, xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.
Đảng bộ xã Ia Peng hiện có 13 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn, làng, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ Công an và 1 chi bộ quân sự với 198 đảng viên. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã phân công đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ; Mặt trận và các đoàn thể mỗi đơn vị phụ trách hỗ trợ 2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ 2 hộ làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Định kỳ hàng tháng, từng cán bộ, đảng viên báo cáo với Thường trực Đảng ủy xã kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và phương hướng trong thời gian tới. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này được xem như tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Nhờ vậy, mối liên kết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân càng thêm chặt chẽ, chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình xây dựng NTM.
Gia đình chị Rô H’Treo (buôn Sô Ma Hang A) được Hội Nông dân xã phụ trách giúp thoát nghèo năm 2022. Bà Đàm Kim Liên-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho hay: Ngay sau khi được phân công, Hội Nông dân xã đã trực tiếp đến khảo sát hoàn cảnh thực tế của gia đình chị H’Treo. Biết đây là trường hợp khó khăn về nhà ở, Hội đã đề xuất Đảng ủy, UBND xã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí làm nhà. Sau đó, Hội đã liên hệ với các cửa hàng vật liệu xây dựng tại địa phương ứng trước nguyên vật liệu để gia đình chị H’Treo xây nhà. Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình, đôn đốc việc xây dựng nhà đảm bảo tiến độ đề ra. 
Bà Đàm Kim Liên (bìa phải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng) chia vui cùng gia đình chị Rô H’Treo sau khi căn nhà tình nghĩa được hoàn thành. Ảnh: Vũ Chi
Bà Đàm Kim Liên (bìa phải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng) chung vui cùng gia đình chị Rô H’Treo sau khi căn nhà tình nghĩa được hoàn thành. Ảnh: Vũ Chi
Không giấu được niềm vui khi nhận bàn giao ngôi nhà mới, chị H’Treo bộc bạch: “Cán bộ xã xuống động viên, giúp đỡ kịp thời nên căn nhà mới hoàn thành kịp tiến độ. Gia đình cũng góp thêm gần 10 triệu đồng để xây căn nhà kiên cố hơn. Có nhà mới, lại vừa thoát nghèo, từ nay, vợ chồng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để chăm lo tốt cho con cái”.
Giúp gia đình chị H’Treo thoát nghèo là niềm vui lớn, song điều làm bà Liên trăn trở là gia đình này chưa có sinh kế ổn định. Hiện tại, chồng chị H’Treo đi phụ hồ, còn chị  không có việc làm ổn định. “Vì vậy, kế hoạch của Hội trong thời gian tới là hướng dẫn gia đình làm hồ sơ vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mua bò sinh sản để phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập”-bà Liên chia sẻ.
Là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ông Nguyễn Văn Sáu được phân công phụ trách thôn Thống Nhất. Để nắm chắc tình hình địa bàn, hàng tháng, ông đều dành thời gian tham gia sinh hoạt cùng chi bộ thôn. Cùng với việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, kế hoạch của chính quyền địa phương, ông lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để kiến nghị kịp thời lên cấp trên. Ông Sáu cho hay: Đầu năm 2022, thôn Thống Nhất còn 13 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Được sự phân công của Đảng ủy xã, ông cùng cán bộ, đảng viên trong chi bộ phối hợp với hệ thống chính trị thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước như trước đây. Đặc biệt, trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm phải nắm vững từng gia đình thiếu hụt tiêu chí nào để có giải pháp giúp đỡ phù hợp, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Nhờ vậy, cuối năm 2022, thôn giảm được 2 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo.
Cán bộ, đảng viên xã Ia Peng trực tiếp xuống thôn, làng vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ, đảng viên xã Ia Peng trực tiếp xuống thôn, làng vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: Vũ Chi
Ông Lê Đình Hinh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Peng-cho biết: Mô hình phân công cán bộ, đảng viên phụ trách thôn, buôn, hộ gia đình đã thực sự phát huy hiệu quả, đặc biệt trong nhiệm vụ xây dựng NTM. Nhờ trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng chi bộ và hệ thống chính trị thôn, cán bộ, đảng viên đã thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân. Cũng từ đó, những vấn đề nổi cộm, phức tạp trong dư luận được xử lý kịp thời. Điều đáng mừng là tất cả hộ dân được cán bộ, đảng viên cũng như Mặt trận và các đoàn thể phụ trách theo sự phân công đều đã vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, 16 hộ được hỗ trợ làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Nhờ đó, cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 4,27%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.