BRICS 15 đồng ý mở rộng khối, nâng cao uy thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau trước khi BRICS 15 diễn ra, nhưng ngày 23/8, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết lãnh đạo các nước trong khối đã đồng ý kết nạp thêm thành viên, mở rộng khối.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu khai mạc BRICS 15. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu khai mạc BRICS 15. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã nhất trí về vấn đề mở rộng. Chúng tôi thông qua văn bản, trong đó đưa ra các chủ trương, nguyên tắc, quy trình xem xét các quốc gia mong muốn trở thành thành viên BRICS. Điều đó rất tích cực", Ngoại trưởng Naledi Pandor nói.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông ủng hộ việc mở cửa cho các thành viên mới.

Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho hay: “Chúng tôi đang trên đà mở rộng gia đình BRICS”.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các cuộc đàm phán diễn ra ở Johannesburg không nhằm mục đích "yêu cầu các nước chọn phe, hoặc tạo ra sự đối đầu trong khối, mà là để mở rộng kiến ​​trúc của hòa bình và phát triển".

“BRICS, lực lượng thiện chí, tích cực và ổn định sẽ tiếp tục phát triển. Chúng tôi sẽ tạo dựng mối quan hệ đối tác chiến lược BRICS mạnh mẽ hơn, tích cực thúc đẩy mở rộng thành viên và giúp làm cho trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn", Chủ tịch Tập Cận Bình nói.

Lời kêu gọi mở rộng BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) bao trùm chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày ở Johannesburg. Giới chức Nam Phi cho biết gần 20 quốc gia, nổi bật như Argentina, Algeria, Ai Cập, Iran, Indonesia và nhất là Ả Rập Saudi, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS, khu vực chiếm 40% dân số thế giới và 1/4 GDP nền kinh tế toàn cầu.

Cùng với quyết định mở rộng thành viên, BRICS 15 cũng thúc đẩy cải cách hệ thống tiền tệ và sử dụng đồng tiền chung, kiến tạo một trật tự thế giới mới bao trùm hơn.

BRICS ra đời năm 2009, hiện chiếm hơn 40% dân số và 26% kinh tế thế giới. Sức hút của khối này thể hiện qua lời của giới chức Nam Phi, theo đó hơn 40 nước bày tỏ quan tâm đến việc là thành viên BRICS.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null