Bốn thanh niên dùng bình xịt hơi cay cướp hơn 11.000 USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thiếu tiền chi tiêu, Lê Đắc Miền cùng các đồng phạm đã chuẩn bị bình xịt hơi cay, thuốc mê để cướp 11.200 USD, hơn 25 triệu đồng cùng nhiều điện thoại

Ngày 18-2, tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đắc Miền (24 tuổi, quê Thái Bình), Trần Đình Thuận (30 tuổi, quê Hưng Yên), Vũ Văn Long (29 tuổi, quê Thái Nguyên) và Đỗ Đức Anh Hiệp (24 tuổi, quê Phú Thọ) về tội Cướp tài sản.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó chiều 26-1, Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ) Liêm nhận được tin báo của anh H, nhân viên hiệu vàng P.Đ. (có địa chỉ tại quận Hà Đông, Hà Nội) về việc bị một nhóm nghi phạm sử dụng bình xịt hơi cay vào mặt và cướp 11.200 USD, hơn 25 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 12 Promax tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với lượng lượng chức năng xác định được nhóm nghi phạm gây án là các bị can nêu trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt các nghi phạm khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội). Cùng với đó, Công an cũng đã thu giữ tang vật là 165 triệu đồng cùng chiếc xe máy, điện thoại di động của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền chi tiêu nên đã nảy ý định cướp tài sản. Ban đầu chúng chỉ định cướp giật tài sản nhưng do không thành nên đã chuẩn bị bình xịt hơi cay, thuốc mê, thuê căn hộ chung cư theo giờ để thực hiện hành vi phạm tội.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null