Bộ Công an quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 2-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành.

.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: R'Ô HOK
Quang cảnh hội nghị điểm cầu tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: R'Ô HOK

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đại tướng Tô Lâm-Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Trương Văn Đạt-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28-11-2023, gồm 5 chương, 33 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày tóm tắt nội dung cơ bản Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tiến độ, kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; kết quả xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phổ biến danh mục, kiểu dáng, màu sắc, tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dự hội nghị điểm cầu tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (bìa phải). Ảnh: R'Ô HOK
Dự hội nghị điểm cầu tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (bìa phải). Ảnh: R'Ô HOK

Hội nghị cũng được nghe các đại diện lãnh đạo UBND, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan, như: việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa phương; quy định số lượng thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các chế độ chính sách cho lực lượng tham gia; điều kiện nơi làm việc, trang bị quản lý trang thiết bị để phục vụ công việc...

Kết luận tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong hành động để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ triển khai luật này tại địa phương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần quan tâm chỉ đạo, bố trí ngân sách mua sắm trang, thiết bị, địa điểm nơi làm việc để đảm bảo yêu cầu của lực lượng tại cơ sở tham gia bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null