Binh đoàn 15 chăm lo đời sống người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ trên vành đai biên giới đan xen với 271 thôn, làng thuộc 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình và Bình Định. Những năm qua, Binh đoàn đã có nhiều việc làm thiết thực để chăm lo đời sống cho hơn 16.000 người lao động.

Chồng mất sớm, một mình chị Nguyễn Thị Nhớ (làng Poong, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) vất vả nuôi 2 đứa con. Năm 2015, chị được nhận vào làm công nhân cạo mủ của Đội sản xuất 17 (Công ty 74). Biết hoàn cảnh khó khăn của chị, đơn vị đã chủ động phân công người giúp đỡ, hướng dẫn chị cách cạo mủ, chăm sóc vườn cây. Bản thân chị cũng chăm chỉ lao động nên thu nhập ngày càng tăng.

Chị Nhớ cho hay: “Nếu không được đơn vị nhận vào làm công nhân thì tôi cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Nhờ được làm công nhân, chịu khó khai thác mủ, thu nhập của tôi đạt gần 10 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, do học hỏi được nhiều kinh nghiệm nên tôi cũng chăm sóc tốt 2 ha cà phê, điều. Cuộc sống gia đình tôi giờ ổn định rồi”.

Nhờ nỗ lực phấn đấu mà năm 2022, chị Nhớ được công nhận là một trong những công nhân tiêu biểu của Binh đoàn 15.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2023. Ảnh: V.H

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2023. Ảnh: V.H

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15-cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện thắng lợi đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững an ninh chính trị trên toàn tuyến biên giới Bắc Tây Nguyên. Theo đó, đơn vị đã mở rộng sản xuất, xây dựng hàng trăm điểm dân cư tập trung; đồng thời, tạo việc làm ổn định cho hơn 16.000 lao động, trong đó, lao động là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 54%. Tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân luôn được bảo đảm kịp thời, đầy đủ.

Hiện nay, Binh đoàn có 11 bệnh xá và 1 bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và người dân trên địa bàn. Để nâng cao đời sống người lao động, các đơn vị trong Binh đoàn chủ trì, phối hợp phát động nhiều phong trào, mô hình sáng tạo như: “Vườn rau gắn kết”, “Hũ gạo gắn kết”, Quỹ “Tấm lòng nhân ái”, “Thắp sáng đường quê”...

Qua đó, Binh đoàn đã hỗ trợ người dân trên 180,6 tấn gạo, 4.500 m3 nước sinh hoạt thời điểm giáp hạt, hạn hán; xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Mái ấm Công đoàn” tặng công nhân, người lao động và hộ nghèo. Đặc biệt, mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ gia đình người dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả cao. Đến nay, Binh đoàn đã có hơn 4.000 cặp hộ gắn kết. Các hộ gắn kết đã trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, sự gắn bó máu thịt quân dân nói chung, người Kinh với người dân tộc thiểu số nói riêng.

Bên cạnh chăm lo đời sống cho đội ngũ công nhân, người lao động, Binh đoàn đã cử nhiều đợt cán bộ kỹ thuật xuống các buôn làng hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ vốn, giống giúp bà con làm kinh tế. Đặc biệt, Binh đoàn đã cho 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn mượn hàng ngàn héc ta đất tái canh cây cao su để trồng lúa. Nhờ đó, hàng trăm hộ gia đình đã thoát nghèo.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ chia sẻ: “Bên cạnh việc chăm lo đời sống của người lao động trong đơn vị, chúng tôi còn hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, đơn vị đều trích kinh phí hàng chục tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho công nhân viên, người lao động và người dân trên địa bàn; hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà cho hộ nghèo. Nhờ đó, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương với các đơn vị luôn được thắt chặt”.

Có thể bạn quan tâm

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

null