Tuổi trẻ Binh đoàn 15 hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn biên giới có lực lượng đoàn viên, thanh niên chiếm số lượng lớn. Chính vì thế, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên luôn hướng về cơ sở, đặc biệt là chăm lo đời sống người dân vùng biên.

Đến thăm mô hình “Hũ gạo gắn kết” của Đội sản xuất số 19 (Công ty TNHH một thành viên 72), Đại úy Trần Đức Quyết-Bí thư Đoàn cơ sở Công ty-cho biết: “Đây là mô hình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tham gia. Hiện nay, tất cả các đội sản xuất đều có mô hình “Hũ gạo gắn kết”.

Mỗi lần nấu cơm, các đoàn viên, thanh niên bớt một ít gạo bỏ vào hũ, cuối tháng sẽ kiểm đếm đưa ra giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn”. Mô hình “Hũ gạo gắn kết” được Công ty 72 triển khai gần 10 năm nay và thu được hơn 7 tấn gạo để hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, người neo đơn.

Cùng với mô hình “Hũ gạo gắn kết”, phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được triển khai hiệu quả. Qua đó, tuổi trẻ Binh đoàn đã xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động “Gắn kết hộ”, mô hình “Trang trại thanh niên”, “Chi Đoàn 4 nhất”; các phong trào “3 chủ động”, “Vườn rau-Ao cá”, “Hũ gạo tình thương”, “Vườn cây thanh niên kiểu mẫu”, “Ngôi nhà 100 đồng”...

Từ năm 2022 đến nay, các tổ chức Đoàn thuộc Binh đoàn đã huy động hơn 16.000 ngày công tham gia thiết kế miệng cạo, gắn máng che mưa cho hơn 300 ha cao su; dọn vệ sinh môi trường, trường học, đường làng, ngõ xóm, khu công cộng; nạo vét 10 km kênh mương thủy lợi; sửa chữa, làm mới 15 km đường giao thông, 10 giọt nước, 7 cây cầu, 11 sân bóng đá, bóng chuyền.

Bên cạnh đó, tổ chức 785 ngày công sửa chữa nhà ở, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, cải tạo vườn tạp. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn đã tặng quà cho 156 trẻ em khuyết tật, mồ côi, bị bệnh tim bẩm sinh với tổng trị giá 38 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thiếu tá Lã Hồng Mạnh-Trợ lý Thanh niên Binh đoàn 15-cho biết: Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, 5 năm qua, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 18 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10 ngàn người dân tại các xã đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Tổ chức 105 đợt hiến máu với trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia qua đó đã tiếp nhận hơn 8.000 đơn vị máu an toàn.

Cùng với đó, tặng gần 5.000 suất quà cho các gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng; trao 3.000 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; huy động các nguồn lực xây dựng mới 48 “Nhà nhân ái”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, “Ngôi nhà 100 đồng”.

Nét mới trong các phong trào thanh niên ở Binh đoàn 15 là các hoạt động hướng về cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, qua đó không chỉ tạo sự gắn kết mà còn thúc đẩy phong trào Đoàn của địa phương cùng phát triển. Tuổi trẻ Binh đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh niên địa phương tổ chức tốt các hoạt động: “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, Ngày hội “Bánh chưng xanh”, “Xuân biên cương” tại 37 xã của 7 huyện thuộc 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Bình.

Theo đó, các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, đoàn viên, thanh niên, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gói hơn 3.000 cái bánh chưng, bánh tét; hỗ trợ hơn 1.500 kg thịt heo và tổ chức ăn Tết với bà con tại các thôn, làng bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh, trao tặng 4 cặp bò giống cho 4 hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 100 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15-cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tập trung xây dựng người đoàn viên, thanh niên của Binh đoàn bản lĩnh, trí tuệ, vì cộng đồng và cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.