Bình Định: 3 năm xử không xong sai phạm ở nhà máy chế biến bột sắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sai phạm hồ chứa nước không phép phục vụ Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh (Chi nhánh 3 - Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, đóng ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) tồn tại 3 năm qua, khiến dư luận bức xúc.
Chính quyền cấp xã ra quyết định xử phạt, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu nhưng bị “phớt lờ”. Ngược lại, UBND huyện lại lấy lý do khôi phục hiện trạng ban đầu tốn kém, gây lãng phí nên "đẩy bóng" xin ý kiến xử lý từ UBND cấp tỉnh.
Xã xử phạt, 3 năm sai phạm “trơ trơ”
Theo hồ sơ phóng viên Dân Việt nắm được, ngày 12/5/2017 Chủ tịch UBND xã Canh Thuận (huyện Vân Canh) Đinh Văn Quang đã ký Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Mai Đình Chương (tạm trú tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh) về việc tự ý cải tạo san ủi mặt bằng trên diện tích 20.612m2 đất đã nhận chuyển nhượng của người dân tại làng Hòn Mẻ (xã Canh Thuận).
Cụ thể, ông Chương đã san ủi mặt bằng trên toàn bộ diện tích, đào hố có kích thước chiều rộng 30m, chiều dài 40m, độ sâu so với mặt bằng là 6m và đắp bờ cao 2m. Việc làm này, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 102/2014/NĐ - CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ, UBND xã Canh Thuận xử phạt ông Chương 5 triệu đồng và buộc thực hiện khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, trước khi nhận chuyển nhượng.
Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh (Chi nhánh 3 - Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm) đóng tại xã Canh Thuận (huyện Vân Canh). Ảnh: Dũ Tuấn.
Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh (Chi nhánh 3 - Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm) đóng tại xã Canh Thuận (huyện Vân Canh). Ảnh: Dũ Tuấn.
Ngày 14/10/2019, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Thuận Kim Thanh Quang tiếp tục ký văn bản yêu cầu ông Chương chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 12/5/2017.
Ông Chương đã nộp tiền phạt, tuy nhiên chưa thực hiện khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi nhận chuyển nhượng. Vì vậy, UBND xã Canh Thuận yêu cầu Chương nghiêm túc khắc phục sai phạm.
“Ông Chương nộp tiền phạt ngay sau thời điểm xã có quyết định xử phạt, tuy nhiên việc trả lại hiện trạng ban đầu vẫn chưa thực hiện, kéo dài suốt 3 năm.
Việc đào hố này chưa được phép, các hố lại đang được nhà máy chế biến tinh bột sắn sử dụng làm hồ chứa nước. Vụ việc xảy ra từ năm 2017, tôi về địa phương nhận chức tháng 7/2019, thời gian tới sẽ xin ý kiến huyện tiếp tục xử lý”, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Canh Thuận Phạm Minh Sơn cho hay.
UBND Huyện: Buộc khôi phục sẽ gây lãng phí.
Ngày 9/12/2019, ông Nguyễn Bá Đẩu - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định cho rằng, việc làm hồ chứa nước của ông Mai Đình Chương - Phó giám đốc Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh (Chi nhánh 3 - Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm) là thực hiện cho nhà máy, chứ không phải phục vụ cá nhân.
Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm đã xin chủ trương của tỉnh về việc mở rộng dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh và ngày 27/11/2018, UBND tỉnh Bình Định có Công văn số 7394/UBND-TH đồng ý chủ trương cho công ty mở rộng diện tích để xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất của nhà máy.
Trong quá trình thực hiện thủ tục mở rộng nhà máy, ông Mai Đình Chương đề nghị UBND xã Canh Thuận điều chỉnh hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân với ông Chương (tư cách cá nhân) để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các hộ dân với Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm cho phù hợp với thủ tục thu hồi đất và cho thuê đất theo quy định (trong khi ông Chương chưa khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất theo Quyết định xử phạt của UBND xã Canh Thuận).
Hồ chứa nước
Hồ chứa nước "khủng" phục vụ Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh được đào bới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ảnh: Dũ Tuấn.
UBND huyện Vân Canh cho rằng, việc bắt buộc ông Chương khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất để tiến hành hủy hợp đồng theo quy định, sẽ tốn kinh phí rất lớn, gây lãng phí (UBND tỉnh Bình Định đã có chủ trương cho nhà máy mở rộng diện tích để xây dựng hồ chứa nước, phục vụ nhà máy).
Cũng theo văn bản này, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà máy mở rộng diện tích, UBND huyện Vân Canh xin ý kiến UBND tỉnh Bình Định về việc UBND xã Canh Thuận có được hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân đối với ông Mai Đình Chương (tư cách cá nhân) để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân với Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm được không? 
Việc xử lý bất nhất từ chính quyền các cấp ở huyện Vân Canh, sau 3 năm xử chưa xong hồ chứa nước không phép. Ảnh: Dũ Tuấn.
Việc xử lý bất nhất từ chính quyền các cấp ở huyện Vân Canh, sau 3 năm xử chưa xong hồ chứa nước không phép. Ảnh: Dũ Tuấn.
Trả lời phóng viên, lãnh đạo Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh (Chi nhánh 3 - Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm) thừa nhận, trong khi chờ chủ trương của UBND tỉnh Bình Định, vì quá thiếu nước nên nhà máy đã mua chuyển nhượng đất của người dân rồi tự ý đào hồ chứa nước bơm từ suối, để phục vụ sản xuất. 
“Trước đây có sự hiểu lầm, ông Chương là Phó Giám đốc nhà máy khi mua đất các hộ dân, thay vì ghi tên bên mua là nhà máy lại ghi tên cá nhân người đại diện. Nhưng về mặt luật, đây lại là tư cách cá nhân, trong khi tiền mua đất là của nhà máy bỏ ra nên phải hủy hợp đồng giữa các hộ dân bán cho ông Chương, làm lại hợp đồng nhà máy đứng tên mua, thì mới đúng.
Yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi nhận chuyển nhượng theo quyết định xử phạt của UBND xã Canh Thuận thì quá tốn kém cho nhà máy, chúng tôi đang chờ hướng xử lý của chính quyền”, vị này lý giải.
Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Tận tâm dìu dắt tân binh

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

null