"Biết sai để sửa, biết thế mạnh để vươn lên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Biết sai để sửa, biết thế mạnh để vươn lên” là cách nghĩ, cách làm của người Bahnar làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Từng là điểm nóng về tà đạo “Hà Mòn”, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, khéo léo của cả hệ thống chính trị địa phương, đời sống của dân làng Kret Krot đã được nâng lên một bước. 
Cảm nhận của chúng tôi khi trở lại làng Kret Krot là không khí vui tươi ấm áp, tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất của dân làng. Già làng Huch dẫn chúng tôi dạo quanh làng để giới thiệu những đổi thay nơi đây. Theo ông, làng Kret Krot có được như ngày hôm nay là nhờ chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang huyện đã tuyên truyền, vận động, cảm hóa, đưa những người “đi sai đường” về lại với gia đình, hòa nhập với cộng đồng. Nhờ vậy, bà con dân làng ai cũng vui vẻ, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế.
Kret Krot là một trong những làng đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang. Làng có hơn 170 hộ với gần 900 khẩu, 100% dân số là người dân tộc Bahnar, chủ yếu sống dựa vào việc làm nương rẫy. Kể từ khi trong làng sạch bóng tà đạo “Hà Mòn”, người dân tập trung lao động sản xuất. Họ tận dụng đất đai màu mỡ để phát triển sản xuất nên không còn cảnh ruộng rẫy bị bỏ hoang. Từ hướng dẫn của các ban, ngành, sự giúp đỡ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang, bà con đã chọn trồng những loại cây có năng suất, giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu như: lúa nước 2 vụ, hồ tiêu, bời lời, chanh dây… Đất không phụ công người, cây trồng xanh tốt và cho năng suất cao. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Lễ ký kết công tác phụ trách làng giữa Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện Mang Yang với làng Kret Krot (xã Hà Ra) vào ngày 16-4-2021. Ảnh: Hà Phương
Lễ ký kết công tác phụ trách làng giữa Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện Mang Yang với làng Kret Krot (xã Hà Ra) vào ngày 16-4-2021. Ảnh: Hà Phương
Thượng tá Đặng Quốc Văn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang-cho biết: “Bà con làng Kret Krot giờ đây cũng không muốn nhắc đến những câu chuyện buồn đau trong quá khứ. Bám làng, bám dân, chúng tôi biết được cái bà con đang cần, đang thiếu để xây dựng kế hoạch tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình. Từ chỗ không biết gì về cây hồ tiêu, chanh dây… giờ đây, bà con đã biết trồng, chăm sóc, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, các hủ tục được loại bỏ dần. Đây là tiền đề để củng cố mối quan hệ quân-dân bền vững”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Từ năm 2019 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang đã triển khai cho các ban, ngành chức năng khảo sát, đầu tư xây dựng trường học, nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa, làm giếng nước sạch, hỗ trợ bò sinh sản… Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn và hỗ trợ giống lúa mới, cây ăn quả trồng xen trong vườn hồ tiêu. Nhờ đó, đến nay, làng chỉ còn 25 hộ nghèo. Trẻ em được đến trường học tập.
Không giấu được niềm vui khi vào sống trong ngôi nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang xây tặng, chị Vil cho biết: “Thấy gia đình tôi nghèo, bộ đội cho giống cây bời lời, chanh dây và hướng dẫn cách trồng. Không những thế, bộ đội còn xây nhà mới cho ở. Trước đây, tôi đi theo tà đạo “Hà Mòn” chỉ có đói khổ, mất tự do. Nhờ chính quyền địa phương, bộ đội và Công an tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã biết được bản chất xấu xa của tà đạo “Hà Mòn” mà từ bỏ”.
Từng là điểm nóng về tà đạo “Hà Mòn”, đến nay, làng Kret Krot đã “thay da đổi thịt”, có cuộc sống mới bình yên, đủ đầy hơn về vật chất lẫn tinh thần. Thành quả đó bắt nguồn từ những chủ trương, chính sách đúng đắn, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và từ sức mạnh đoàn kết, biết phát huy nội lực, vươn lên trên tinh thần “sai thì sửa, yếu thì vươn lên” của người dân nơi đây.
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

null