Bắt tạm giam 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Ia Pa vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 2 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn.
Đinh Kơr (trái) và Rmah Brơn cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp
Đinh Kơr (trái) và Rmah Brơn cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào giữa tháng 6-2023, Công an huyện Ia Pa nhận được thông tin một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện tiến hành chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 19-6, Công an huyện Ia Pa triệu tập đối tượng Đinh Kơr (SN 1989, trú tại thôn Plei Du, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) và Rmah Brơn (SN 1985, trú tại thôn Plơi Apa Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đinh Kơr, Rmah Brơn khai nhận, vào tháng 5-2023 đã nhặt được 1 khẩu súng Carbine cùng nhiều viên đạn nên cất giấu ở ngoài rừng. Trên cơ sở lời khai của 2 đối tượng, Công an huyện Ia Pa tiến hành kiểm tra và thu giữ 1 khẩu súng Carbine, cùng nhiều viên đạn bằng đồng.

Tiếp đó, ngày 27-8, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Rmah Brơn về hành vi tàng trữ trái phép súng săn.

Hiện trường các đối tượng cất giấu súng, đạn. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện trường các đối tượng cất giấu súng, đạn. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Kơr và Rmah Brơn để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không sản xuất, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép, không tiếp tay, giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các tổ chức, cá nhân hiện đang tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tự giác đến cơ quan Công an để giao nộp; trường hợp cố tình vi phạm, khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null