Bắt giữ 4 đối tượng mua bán ma túy tại Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an xã Chư Sê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

4 đối tượng bị bắt gồm: Lê Anh Minh (SN 2005, trú thôn Nhơn Phú, xã Chư Sê), Nguyễn Hoài Đức (SN 2004, trú thôn Hương Phú, xã Chư Sê), Rơ Lan Thuật (SN 2005) và Rah Lan Diệp (SN 2008, cùng trú làng Yon Tok, xã Chư Sê).

duc-trai-va-minh-da-bi-bat-ve-hanh-vi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-anh-chi-trung.jpg
Đức (trái) và Minh bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19-3, lực lượng Công an đã ập vào kiểm tra nhà của Minh và phát hiện 6 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận số ma túy trên do mình mua về sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Minh cùng Đức và N. (SN 2008, trú xã Chư Sê) tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của Minh.

4-doi-tuong-hien-da-bi-tam-giu-hinh-su-ve-hanh-vi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-anh-chi-trung.jpg
4 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Đến khoảng 18 giờ, Thuật liên hệ với Minh để mua ma túy. Minh đưa gói ma túy cho Đức cầm đến bán cho Thuật với giá 2,2 triệu đồng, Đức được trả công 200 nghìn đồng. Thuật đã cùng với Diệp chia nhỏ số ma túy trên để bán lại cho 2 thanh niên khác.

Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null