Bắt giữ 3 người săn bắt động vật rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện, bắt giữ 3 người săn bắt động vật rừng quý hiếm.

Ngày 4.12, tin từ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng làm việc với 3 người săn bắt động vật rừng quý hiếm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc kiểm đếm số cá thể động vật rừng bị săn bắt trái phép

Lực lượng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc kiểm đếm số cá thể động vật rừng bị săn bắt trái phép

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 3.12, trong lúc làm nhiệm vụ tại tiểu khu 59 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý (thuộc ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc), lực lượng tuần tra phát hiện 4 người đang thực hiện hành vi săn, bắt động vật rừng trái quy định của pháp luật.

Thời điểm bị phát hiện, người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ nhân thân) bỏ chạy khỏi hiện trường. Tổ tuần tra bắt giữ được 3 người, gồm: Nguyễn Hoàn Hát (37 tuổi), Nguyễn Văn Hò (33 tuổi), Nguyễn Văn Hẹn (31 tuổi, cùng ngụ xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc).

Qua kiểm đếm tang vật, có 14 cá thể sóc với tổng trọng lượng 3,4 kg (đã chết), 1 cá thể cao cát trọng lượng 0,7 kg (bị bắn trúng ức); 1 cá thể ó cá trọng lượng 0,6 kg (bị bắn trúng cánh); 1 cây súng hơi; 1 cây dao; 173 bẫy dây; 2 xe máy. Cả 3 người nêu trên thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Qua nhận dạng ban đầu, lực lượng chức năng xác định cá thể cao cát là loài động vật thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng quý hiếm, nguy cấp.

Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp cơ quan chức năng niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện và đưa những người vi phạm về đơn vị để làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 2 cá thể cao cát và ó cá bị thương, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp Bệnh viện thú y thuộc Vườn thú Safari tiến hành cứu chữa.

Có thể bạn quan tâm

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null