![]() |
| Viện Cơ Mật trước năm 1945 (ảnh tư liệu). |
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (TTBTDTCĐ) Huế vừa tổ chức buổi báo cáo kết quả khảo sát vị trí nền móng công trình kiến trúc Bình phong Tam Tòa (Cơ Mật Viện) sau gần một tháng nghiên cứu và khảo sát. Mục tiêu chính của công tác thám sát khảo cổ học lần này là xác định chính xác vị trí của Bình phong Tam Tòa (Cơ Mật Viện) và khi có đủ cơ sở khoa học sẽ tiến hành lập dự án và phục hồi công trình kiến trúc này. Tại buổi báo cáo, Ban Giám đốc TTBTDTCĐ Huế, các thành viên Hội đồng Khoa học và các nhà nghiên cứu đã đánh giá cao kết quả thám sát khảo cổ học. Ban Giám đốc Trung tâm và Hội đồng Khoa học cũng đã thống nhất cao phương án trùng tu Bình phong Tam Tòa (Cơ Mật Viện) theo hướng giữ nguyên nền móng bình phong, gia cố để chống lún, nghiên cứu chất liệu sành sứ...
Bình phong Tam Toà là một trong những hạng mục công trình kiến trúc quan trọng trong tổng thể di tích Tam Tòa (Cơ Mật Viện) và là một công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, văn hóa, phong thủy và tâm linh... Di tích Tam Tòa nằm ở góc Đông Nam bên trong Kinh thành cách bờ Bắc sông Hương 300m về phía Nam, qua cửa Thượng Tứ. Khu di tích Tam Tòa hiện tọa lạc tại số 23 đường Tống Duy Tân, phường Thuận Thành, Tp. Huế. Lịch sử hình thành và xây dựng di tích Tam Tòa đã trải qua 5 lần thay đổi quan trọng nhất về chức năng và bộ mặt kiến trúc của khu vực này: Từ 1738-1801: là trung tâm của Thủ phủ các chúa Nguyễn, rồi của Kinh đô nhà Tây Sơn. Đầu thế kỷ XIX: Địa điểm này được xây dựng là chỗ ở của Hoàng tử Đảm (sau này trở thành vua Minh Mạng). Từ năm 1839: chùa Giác Hoàng. Từ 1903-1945: Viện Cơ Mật và từ 1945-2000 là trụ sở của một số cơ quan công quyền.
Thanh Vân
