Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc bị phạt 10-20 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Đây là một trong những quy định đáng chú ý nhằm chấn chỉnh tình trạng mua bán thuốc tùy tiện, nhất là các loại thuốc cần có chỉ định của bác sĩ.

Cùng với đó, người bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn bị xử phạt 1-3 triệu đồng; hành vi tự ý thay thế thuốc đã kê trong đơn bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng khi chưa được người mua đồng ý bị phạt 3-5 triệu đồng.

ban-thuoc-ke-don-khi-khong-co-don-thuoc-bi-phat-10-20-trieu-dong.jpg
Từ 15-5, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc bị phạt 10-20 triệu đồng. Ảnh: Mộc Trà

Đối với việc bán lẻ thuốc không còn nguyên bao bì ngoài, nếu cơ sở không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng.

Trường hợp thuốc bán ra không có đơn thuốc đi kèm, cơ sở còn phải ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng; nếu không thực hiện cũng bị xử phạt ở mức tương tự.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền dựa trên giá trị hàng hóa đối với hành vi mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đã hết hạn dùng; không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành (trừ trường hợp không bắt buộc theo quy định).

Các mức phạt được quy định từ 1-2 triệu đồng đối với hàng hóa có giá trị dưới 1 triệu đồng và tăng dần lên mức 40-50 triệu đồng đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Đáng chú ý, hành vi không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi, đã hết hạn dùng hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng bị phạt 10-20 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán thuốc vi phạm chất lượng sau khi đã có thông báo thu hồi, mức phạt được xác định theo cấp độ vi phạm. Cụ thể, vi phạm chất lượng mức độ 3 bị phạt từ 1-3 triệu đồng; mức độ 2 bị phạt từ 3-5 triệu đồng; mức độ 1 bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null