(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.
(GLO)- Sáng 4-3, tin từ Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch do virus Corona tỉnh Gia Lai cho biết, qua đợt kiểm tra đột xuất hoạt động của 55 cơ sở kinh doanh dược và trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 6 cơ sở vi phạm và đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 35,5 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn với 1 cơ sở.
Cơ qua An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh“, trong đó có Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng.
(GLO)- Những ngày này, thời tiết TP. Pleiku thay đổi thất thường khiến mũi tôi cứ sụt sịt, uống thuốc gì cũng không hết, cổ họng thì lúc nào cũng thấy ngưa ngứa. Vì vậy, tôi dự định đến một phòng mạch để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, ông bạn của tôi tư vấn: “Chuyện gì mà phải đến phòng mạch cho tốn tiền, ông cứ đến nhà thuốc nói triệu chứng và bảo họ bán thuốc nặng đô vào!“.
Đánh vào tâm lý của nhiều chị em “muốn giữ dáng“, “muốn giảm cân siêu nhanh“, “muốn tiêu hao mỡ bụng“… nhưng không phải vất vả ăn kiêng và tập luyện, nhiều loại thực phẩm chức năng (TPCN) giảm cân đã ồ ạt được tung ra thị trường kèm lời quảng cáo có cánh. Tuy nhiên sau khi sử dụng, không ít người đã phải gánh chịu hệ quả nặng nề.