Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đối thoại với doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 19-10, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với 50 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu Công nghiệp (KCN) Trà Đa. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Hiện nay, KCN Trà Đa hiện có 63 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.590 tỷ đồng (hiện đã triển khai thực hiện 2.623 tỷ đồng, đạt 73% tổng vốn đầu tư đăng ký); trong đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 486 tỷ đồng và vốn đầu tư thực hiện là gần 450,4 tỷ đồng. Trong số 63 dự án đầu tư, đã có 46 dự án đã đi vào hoạt động, 13 dự án đang xây dựng và 4 dự án thực hiện thủ tục sau cấp Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư tại KCN Trà Đa chủ yếu tập trung vào các ngành nghề: sản xuất đá granit, chế biến nông sản, chế biến gỗ...

Trong 9 tháng của năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của KCN đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu thuần đạt 3.350 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước 131 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 230 triệu USD, tăng 26%. Hiện có gần 1.900 lao động đang làm việc tại KCN với mức thu nhập bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe một số kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp đang triển khai dự án tại KCN, tập trung vào các nội dung: sự chồng chéo giữa các quy định của pháp luật chuyên ngành (Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Thanh tra, Luật Bảo vệ môi trường...) gây khó khăn trong thẩm định các hồ sơ của doanh nghiệp; hạ tầng KCN như hệ thống cung cấp nước, điện chiếu sáng... đã xuống cấp, hư hỏng, cần sửa chữa, nâng cấp; khó khăn trong tiếp cận nguồn tín dụng; quy định về hợp đồng thuê đất; hạn chế về nguồn đất để triển khai dự án...

Sau khi lắng nghe các ý kiến, một số vấn đề nổi cộm thời gian qua do các Doanh nghiệp kiến nghị, phản ánh đã được đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời trực tiếp tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Như Trình-Trường Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký môi trường, đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc triển khai dự án của các doanh nghiệp. Đặc biệt, tiếp tục nắm bắt, phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null