Ayun Pa tạm dừng cấp thẻ căn cước, định danh điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-2, Công an thị xã Ayun Pa cho biết đã có thông báo về việc tạm dừng các hoạt động cấp thẻ căn cước, định danh điện tử tại bộ phận một cửa của UBND thị xã Ayun Pa.

Theo đó, từ ngày 25-2, các hoạt động này sẽ được tạm dừng tại bộ phận một cửa của UBND thị xã Ayun Pa có địa chỉ ở 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa để bàn giao trang thiết bị về Công an tỉnh Gia Lai.

cong-an-thi-xa-ayun-pa-dang-chuan-bi-giai-the-nen-dung-tiep-nhan-cap-can-cuoc-dinh-danh-dien-tu-anh-van-ngoc.jpg
Công an thị xã Ayun Pa đang chuẩn bị giải thể nên dừng tiếp nhận cấp căn cước, định danh điện tử. Ảnh: Văn Ngọc

Công an thị xã Ayun Pa hướng dẫn: Công dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước, định danh điện tử xin vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) ở địa chỉ 64 Hùng Vương, phường Ia Kring, TP. Pleiku.

Đây là động thái thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện của Bộ Công an và công văn của Công an tỉnh về việc chuẩn bị phương án thực hiện cấp căn cước, định danh điện tử khi bỏ Công an cấp huyện.

Được biết, Công an tỉnh Gia Lai đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để giải thể Công an 17 huyện, thị xã và TP. Pleiku. Dự kiến cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị này sẽ được phân bổ về các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và các xã, phường, thị trấn. Đối với các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự sẽ có đủ 12 cán bộ, chiến sĩ/xã, phấn đấu hoàn thành tất cả cấp xã đạt mục tiêu 12 cán bộ, chiến sĩ trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.