Ăn Tết, chơi Tết và nghỉ Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán là một nét đẹp văn hóa, dấu ấn quan trọng trong đời mỗi người. Người Việt coi trọng những dịp giỗ chạp, Tết nhất để con cháu, dòng họ sum vầy, “biết bà biết con”, tưởng nhớ tổ tiên, ghi ơn những tiền hiền mở đất lập nên làng, xã. Sau một năm quần quật mưu sinh, ngày Tết là dịp để mỗi người nhìn nhận lại mình, nhìn lại các mối quan hệ, từ đó hoạch định đường hướng cho năm mới. Dịp Tết người người đều trở nên phóng khoáng, bao dung, vị tha hơn.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đây, đời sống của đại bộ phận nhân dân ta nghèo đói, Tết là lúc được ăn no, ăn ngon, có quần áo mới. Nhớ thời bao cấp, quanh năm tem phiếu, thịt cá mấy khi ăn đủ bữa, Tết mổ trộm heo, bò chia nhau mà ít bị hoạnh họe, làm khó, có ăn miếng tươi cũng không bị ai dòm, ai tố. Người quê chờ Tết hùn nhau mổ heo chia phần, thịt xương lòng đủ cả. Cứ đến đầu tháng Chạp là í ới gọi nhau mượn khuôn bánh, canh giờ luân phiên làm các món bánh mứt cúng gia tiên ngày Tết. Người khấm khá thì khoe khoang nhà cửa, bánh mứt, ăn diện; người nghèo khó thì tất bật, buồn tủi trước những câu hỏi của con thơ về quần áo, giày dép, bánh trái ngày Tết. Bây giờ bánh kẹo, thịt cá ê hề, bánh mứt truyền thống đã được một số người làm chuyên nghiệp, ít ai còn tự làm để dùng.

Sau này đời sống khấm khá, cái ăn cái mặc không còn là vấn đề quá nan giải, bức xúc; vả lại hàng hóa dồi dào, ai có tiền là mua bất cứ món gì thích, ăn uống thỏa thuê thường ngày, nên Tết chuyển từ ăn sang chơi. Cả gia đình, con cái đùm túm nhau đến các điểm vui chơi, giải trí, nơi mà trong năm họ không có dịp, hoặc không có điều kiện đưa con em đi. Các điểm vui chơi quá tải, đường sá xe cộ dập dìu, nguy cơ tai nạn gia tăng. Một số người khá giả còn tranh thủ dịp Tết du lịch, vui chơi đây đó. Không ít điểm vui chơi tranh thủ chặt chém, rồi dịch vụ quá tải khiến người này thì hài lòng, người khác bức xúc. Đôi lúc mệt mỏi bơ phờ, cả ngày chỉ đi xem người, phơi nắng tưởng vui vẻ, giải trí lại mua thêm cái bực bội vào người.

Năm nay xu thế chơi Tết đã giảm. Những nghi lễ hình thức, kéo nhau từ cơ quan này đến cơ quan khác không còn. Việc rồng rắn nhà này sang nhà kia chúc Tết cũng giảm hẳn. Nhiều người đi du lịch xa thấy bỗng dưng tự mình làm mất ý nghĩa của ngày Tết, vì có tiền muốn đi du lịch lúc nào chả được. Với lại tại các điểm du lịch trong nước, đa số nhân viên nghỉ Tết nên khâu phục vụ không chu đáo như ngày thường.

Những người có dịp chứng kiến Tết của nhiều quốc gia, dân tộc đều cho rằng Tết của người Việt rất thiêng liêng, ấn tượng. Chúng ta làm ăn tất bật quanh năm, Tết xem như quy ước của toàn xã hội để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau. Bây giờ nhiều người có xu hướng xem Tết là dịp để nghỉ ngơi, thăm thú người thân, tưởng vọng đến tiên tổ. Không còn nặng nề cái ăn, cái mặc, không vướng bận đến những lễ nghi, hình thức chúc tụng, cũng không quá ham đi lại, vui chơi, Tết là lúc thư giãn sau một thời gian tất bật. An toàn, tiết kiệm và tạo ý nghĩa nhân văn, đáng nhớ trong dịp Tết là mong muốn của mọi người, mọi nhà.

Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null