An Khê: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2021.
Trong quý I, kinh tế thị xã tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đạt 5.004,8 tỷ đồng, đạt 35,42% kế hoạch. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 1.410,2 tỷ đồng, đạt 27,3% kế hoạch, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 27 tỷ đồng, đạt 28,52% dự toán tỉnh giao, bằng 15,87% dự toán HĐND thị xã giao, giảm 14,29% so với cùng kỳ năm 2020. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn thị xã gieo trồng được trên 5.176 ha cây trồng các loại, đạt 99,74% kế hoạch, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm trước.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh. An Phát
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát
Kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư; các hạng mục thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo đến nay cơ bản hoàn thành. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo tiếp tục được quan tâm. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đề nghị các đồng chí Thị ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đề ra.
Các tổ chức Đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 16-12-2020 của Thị ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, mô hình nông hội trên địa bàn.
Tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng của vùng chuyên canh gắn với thực hiện Chương trình OCOP. Triển khai thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm và có kế hoạch sử dụng hợp lý; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.
“Tăng cường bám nắm địa bàn, tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của thị xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.
Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Ảnh An Phát
Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020. Ảnh: An Phát
Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020 và 6 cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).
AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null