An Khê: Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt, tạm giam đối tượng Đặng Ngọc Ái (SN 1997, trú tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đọc lệnh bắt, tạm giam đối tượng Đặng Ngọc Ái. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đọc lệnh bắt, tạm giam đối tượng Đặng Ngọc Ái. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-3-2022, Ái đến cửa hàng điện thoại di động tại tổ 7 (phường An Phú, thị xã An Khê) để mua 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max với giá 23,5 triệu đồng. Tại đây, Ái trả trước 8 triệu đồng và vay 15,5 triệu đồng của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON với hình thức trả góp hàng tháng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ái sử dụng 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe cùng đề tên “Nguyễn Trọng Vũ” dán hình ảnh của Ái. Sau khi ký hợp đồng dưới tên “Nguyễn Trọng Vũ” và được Công ty Tài chính TNHH HD SAISON duyệt khoản vay, Ái nhận điện thoại di động từ cửa hàng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đồng thời, không nộp tiền gốc và lãi theo hợp đồng đã ký với Công ty.

Nhận đơn tố giác từ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON, Công an thị xã An Khê đã tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan. Đến ngày 6-2-2023, Công an thị xã An Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Ái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-2-2023, Công an thị xã An Khê đã tiến hành xác minh và bắt giữ Ái khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).

Hiện Công an thị xã An Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null