Phú Thiện: Kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-10, Công an xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội xảy ra tại địa phương.
Theo Công an xã Ia Peng, thời gian qua bà Khanh (SN 1986, trú tại thôn Bình Trang, xã Ia Peng) bị 1 đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook với tên gọi "Pase Book Dom phytex" kết bạn, nhắn tin, gọi điện nói chuyện. Sau đó, đối tượng này liên tục đưa ra thông tin bà Khanh trúng các giải thưởng có giá trị lớn và hấp dẫn (trúng thưởng điện thoại Iphone 14). Tuy nhiên, để làm thủ tục nhận quà trúng thưởng, bà Khanh phải chuyển khoản trước 25 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng của đối tượng cung cấp.
Bà Khanh trình bày sự việc với cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Bà Khanh trình bày sự việc với cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Sáng 11-10, bà Khanh đang chuẩn bị chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì được lực lượng Công an xã Ia Peng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tại cơ quan Công an, sau khi được nghe giải thích phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội của tội phạm, bà Khanh đã hiểu ra, đồng thời, bày tỏ cảm ơn lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo này.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khi gặp thủ đoạn tương tự phải liên hệ ngay với công an địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.
R’Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null