An Khê: Chung tay xây dựng nếp sống văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, thị xã An Khê đã tích cực triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Theo ông Phan Đình Quý-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới. Thị xã cũng đưa nội dung này vào hương ước, quy ước; đồng thời tổ chức cho nhân dân đăng ký thực hiện.
Hiện nay, trong việc cưới, trên địa bàn thị xã không có tình trạng tảo hôn, ép cưới. Nam nữ tự nguyện kết hôn, cùng nhau thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình. Một số tập tục lạc hậu, nghi thức thách cưới rườm rà đã được loại bỏ. Đám cưới được tổ chức trang trọng, lịch sự, nhẹ nhàng. Đối với việc tang, tất cả các thôn, làng, tổ dân phố đã xóa bỏ triệt để việc tổ chức ăn uống, trống kèn quá giờ quy định, khóc mướn, đốt vàng mã, rải tiền trên đường đi. Việc mai táng được thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.
Lễ cúng Quý Xuân được thị xã An Khê tổ chức trang trọng. Ảnh: NGỌC MINH
Lễ cúng Quý Xuân được thị xã An Khê tổ chức trang trọng. Ảnh: NGỌC MINH
Ông Phạm Hữu Trung-Trưởng thôn 6 (xã Thành An) cho biết: Trước đây, mỗi khi gia đình nào có người chết thì cả thôn đến ăn uống linh đình trong 3 ngày, trống kèn ồn ào... Sau thời gian tuyên truyền và đưa các quy định về thực hiện nếp sống mới trong việc tang vào hương ước, quy ước của thôn, đến nay, nhận thức của người dân đã được nâng lên. Người chết không để quá 48 giờ, việc hiếu chỉ tổ chức trong 1 ngày, hình thức tiết kiệm, văn minh. Từ năm 2018 đến nay, Ban Nhân dân thôn đã vận động các gia đình thuê hội trường (800 ngàn đồng/lượt) để tổ chức đám cưới, tuyệt đối không dựng rạp ngoài đường gây mất an toàn giao thông. Chủ trương này được người dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng. Gia đình nào có kế hoạch tổ chức cưới hỏi thì báo trước với Trưởng thôn để sắp xếp lịch, tránh chồng chéo.
Về lễ hội, chính quyền thị xã An Khê cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, giá trị văn hóa của di tích, di sản và lễ hội. Công tác tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, trang trọng, gìn giữ các giá trị truyền thống, hài hòa giữa lễ và hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
Ông Phan Đình Quý (bìa phải) -Phó Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê cùng thanh niên thôn 6, xã Thành An tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh. Ảnh: Đ.Y
Ông Phan Đình Quý (bìa phải) -Phó Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê cùng thanh niên thôn 6, xã Thành An tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh. Ảnh: Đ.Y
Hiện nay, thị xã An Khê đang gìn giữ và phát huy giá trị một số nghi lễ, lễ hội tiêu biểu như: Lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, lễ Khai sơn, lễ cúng Quý Xuân, kỷ niệm Ngày mất Vua Quang Trung, hội Cầu huê..., thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dự. Theo ông Trần Ngọc Hỷ-Phó ban Nghi lễ An Khê đình thuộc quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo, hàng năm, Ban Nghi lễ đều có kế hoạch tổ chức các lễ hội. Để các lễ hội diễn ra long trọng, trang nghiêm, nơi tổ chức luôn được trang trí, chuẩn bị chu đáo đón người dân và du khách thập phương về thưởng ngoạn. Những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật, thương mại hóa lễ hội như: xóc thẻ, bói toán, ném tiền lên kiệu, đốt vàng mã, rải tiền lên các ban thờ… đều bị cấm triệt để. “Nhờ quản lý tốt nên phần lễ được tổ chức trang nghiêm, tôn kính, đúng quy tắc; phần hội tươi vui, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân”-ông Hỷ cho biết.     
“Những việc làm trên đã giúp hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm và vui tươi, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, đời sống tinh thần của người dân ngày càng phát triển toàn diện, hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ”-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê nhận định.
Theo ông Quý, thời gian tới, Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, trong đó có việc cưới, việc tang và lễ hội. Động viên người dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tuyên truyền để các hộ gia đình, cá nhân vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh thay đổi và nâng cao nhận thức.
HÀ TÂY 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

(GLO)- Từ trụ sở UBND xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) du khách theo con đường bê tông di chuyển khoảng 6 km về phía Đông Nam sẽ đến suối Đak Hyam. Tiếng nước lao xao đổ vào phiến đá mang theo hơi gió mát lành giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ níu chân lữ khách.
Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.
Lần đầu đến Krong

Lần đầu đến Krong

(GLO)- Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, những người có mặt ở Gia Lai sau năm 1975 như chúng tôi cũng chỉ nghe nói đến căn cứ địa cách mạng Krong chứ không mấy ai vào được nơi này, bởi điều kiện giao thông và phương tiện đi lại vô cùng gian khó.