An Khê cần duy trì phát triển mô hình kinh tế tập thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-5, đoàn công tác do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch hành động "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020" tại thị xã An Khê.

Quang cảnh đoàn giám sát làm việc tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực nông nghiệp của thị xã tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm 2020 tổng diện tích gieo trồng các loại cây như: mía, sắn, lúa, rau, hoa màu, đậu các loại, cây ăn quả đạt 9.568 ha, cao hơn 588 ha so với năm 2016 là 8.980 ha. Năm 2016, diện tích cây lúa là 1.322 ha, năng suất bình quân 28,85 tạ/ha, đến năm 2020, tăng lên 1.388 ha; năng suất lúa bình quân 57,56 tạ/ha.

Đặc biệt, cây rau được quan tâm trồng nhiều tại các xã Thành An, Xuân An, Tú An và phường An Bình, An Phú, An Tân với gần 5.000 hộ tham gia sản xuất. Đến nay, thị xã đã có 22,1 ha rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, với 31 chủng loại rau được chứng nhận VietGAP; đã xây dựng được 1.300 m2 rau thủy canh. Cây hoa cũng được trồng nhiều ở phường Ngô Mây, An Tân và xã Song An, sản lượng đạt 50.000-60.000 chậu cúc/năm và hơn 500.000 cành hoa các loại/năm, cung ứng thường xuyên cho các chợ, cửa hàng hoa trên địa bàn, thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, người dân cũng đưa cơ giới hóa và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng mía nguyên liệu.  

Ở lĩnh vực chăn nuôi, năm 2020, toàn thị xã có khoảng 305 con trâu, hơn 13.280 con bò, gần 16.500 con heo, sản lượng chăn nuôi đạt khoảng 1.940 tấn. Hiện nay tình hình chăn nuôi phát triển ổn định; các hộ dân từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại. Đến cuối năm 2018, thị xã An Khê có 5/5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số tham gia vào việc tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng sản phẩm OCOP để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; tỷ lệ che phủ rừng; công nghiệp chế biến…

Để tiếp tục triển khai hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thị xã An Khê đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các địa phương đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, hoàn thiện; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nông-lâm-thủy sản, tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ, ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao khả năng kết nối sản xuất, thị trường; kêu gọi các doanh nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp đầu tư trên địa bàn để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân...

 Đến nay, thị xã An Khê đã xây dựng được 1.300 m2 rau thủy canh. Ảnh: Ngọc Minh
Đến nay, thị xã An Khê đã xây dựng được khoảng 1.300 m2 rau thủy canh. Ảnh: Ngọc Minh


Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đánh giá cao những nỗ lực của thị xã An Khê trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 5 năm qua. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thị xã cần bổ sung số liệu, làm rõ một số nội dung trong báo cáo theo đề cương hướng dẫn và làm rõ những ý kiến của các đại biểu. Đối với những kiến nghị của thị xã, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn của thị xã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tham mưu triển khai, thực hiện cho phù hợp. “Trong quá trình phát triển ngành Nông nghiệp sẽ liên quan đến chế biến, sản xuất, đề nghị thị xã quan tâm đến khu công nghiệp, công trình thủy lợi, vùng cây ăn trái, cây hoa. Bên cạnh đó cần quan tâm trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng, quy trình sản xuất; duy trì phát triển mô hình kinh tế tập thể và đặc biệt quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn”-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Cửu An (xã Cửu An) và mô hình trồng cây vải tại xã Tú An.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null