9 nguyên nhân gây ung thư phổi không có gì xa lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo chuyên trang về sức khỏe Hoa Kỳ webmd, nguyên nhân gây ung thư phổi phát sinh chủ yếu từ môi trường bên ngoài. Nắm được những tác nhân này sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc bệnh.
Khói thuốc

Ung thư phổi là một trong những tác hại của khói thuốc lá. Ảnh: Webmd
Ung thư phổi là một trong những tác hại của khói thuốc lá. Ảnh: Webmd
Dù không hút thuốc nhưng nếu hít phải khói thuốc lá cũng có nguy cơ bị ung thư phổi. Hàng năm, ở Hoa Kỳ có hơn 7.000 người không hút thuốc chết vì ung thư phổi do hít phải khói thuốc. Sống với một người hút thuốc, bạn có thể tăng tỷ lệ mắc ung thư phổi lên đến 30%.
Ô nhiễm không khí
Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gọi ô nhiễm không khí là một nguyên nhân gây ra ung thư phổi. Rất nhiều thứ khác trong không khí cũng là nguyên nhân của căn bệnh này như khí thải, hóa chất, bụi.
Amiăng
Ngày nay, khoáng chất này chính thức được xếp vào danh sách nguyên nhân gây ung thư. Nó đã bị cấm sử dụng từ năm 1989, nhưng trong nhiều thế kỷ, mọi người không nhận thức được những nguy hiểm mà nó gây ra.
Chất này được sử dụng rộng rãi để cách nhiệt và chống cháy cho các tòa nhà. Nếu bạn đang kinh doanh xây dựng, đặc biệt là làm việc ở các tòa nhà cũ, bạn có thể gặp rủi ro.
Radon
Khí không màu, không mùi này hình thành khi đất và đá phân hủy. Khi điều đó xảy ra, nó thấm vào các tòa nhà. Nó cũng là chất phóng xạ và là nguyên nhân thứ hai gây ung thư phổi (sau hút thuốc lá). Ở Hoa Kỳ, radon là nguyên nhân gây ra 21.000 ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm.
Tiền sử gia đình của bạn
Nếu bạn có người thân mắc ung thư phổi, bạn có thể dễ bị mắc bệnh này hơn. Có thể là do di truyền hoặc do các thành viên trong gia đình thường sống chung ở những nơi có các nguyên nhân như khói thuốc, radon và các nguyên nhân khác.
Rượu

Uống rượu thường xuyên có thể là nguyên nhân gây ung thư phổi. Đồ họa: Hồng Nhật
Uống rượu thường xuyên có thể là nguyên nhân gây ung thư phổi. Đồ họa: Hồng Nhật
Khó để chỉ ra mối liên hệ giữa rượu và ung thư phổi vì rất nhiều người hút thuốc khi uống rượu. Nhưng một nghiên cứu cho thấy sử dụng rượu nặng có liên quan đến căn bệnh này, ngay cả ở những người không hút thuốc.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 100.000 người và nhận thấy những người uống nhiều hơn 3 ly mỗi ngày có nhiều khả năng bị ung thư phổi.
Xạ trị
Phương pháp được bác sĩ sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng đây cũng được coi là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các bệnh ung thư thứ phát. Nhiều yếu tố có thể do liều lượng, độ tuổi của bạn và khu vực được điều trị.
Chế độ ăn
Chế độ ăn nhiều carbohydrate, dẫn đến lượng đường trong máu cao và kháng insulin, có liên quan đến ung thư phổi. Ăn ít thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh mì trắng, khoai tây russet để hạn chế mắc ung thư phổi.
Virus
Nếu bạn bị nhiễm HIV, bạn có thể dễ bị ung thư phổi hơn. Nghiên cứu đang được tiến hành để xem liệu virus cư trú ở người (HPV) gây ra hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Virus sởi cũng có liên quan đến căn bệnh này.
HỒNG NHẬT (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

null