Làm mẹ an toàn, chăm sóc sau sinh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt trong giai đoạn sau sinh-thời điểm “vàng” quyết định sức khỏe lâu dài của mẹ và con.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 (từ ngày 1 đến 7-10) với chủ đề “Chăm sóc sau sinh toàn diện-Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”.

Giai đoạn “vàng” nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 60% các trường hợp tử vong mẹ và trẻ sơ sinh xảy ra trong 6 tuần đầu sau sinh. Đây là thời điểm cơ thể người mẹ yếu nhất, trong khi trẻ sơ sinh cần được chăm sóc kỹ lưỡng để thích nghi với môi trường bên ngoài.

Tại Gia Lai, các trung tâm y tế (TTYT) và trạm y tế cấp xã đã ghi nhận nhiều trường hợp sản phụ gặp biến chứng nặng do không được chăm sóc sau sinh đúng cách.

cham-soc-ba-me.jpg
Nhân viên Trạm Y tế xã Lơ Pang hướng dẫn cho phụ nữ mang thai cách chăm sóc thai và khám thai định kỳ. Ảnh: Thu Loan

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ly (Khoa Phụ sản, TTYT Quy Nhơn) cho biết: Nhiều người vẫn nghĩ sinh xong là khỏe, nhưng thực tế đây là giai đoạn rất nhạy cảm. Nếu không được chăm sóc đúng, người mẹ có thể gặp các biến chứng như băng huyết, nhiễm trùng, rối loạn tâm lý hoặc trầm cảm sau sinh. Ngoài yếu tố thể chất, tâm lý cũng là vấn đề cần quan tâm…

Đối với trẻ sơ sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, giữ ấm, vệ sinh mũi họng và rốn đúng cách là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp phòng bệnh hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng.

“Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tối ưu mà còn giúp tăng sức đề kháng tự nhiên, giảm nguy cơ mắc viêm phổi, tiêu chảy là những bệnh nguy hiểm hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi”-bác sĩ Ly nhấn mạnh.

Nữ hộ sinh Huỳnh Phạm Thị Oanh Tuyền-Phó Trưởng trạm Y tế xã Lơ Pang-cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn được thực hiện bằng 2 hình thức. Đó là truyền thông nhóm, hằng tháng trạm tổ chức xuống các thôn, làng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nuôi con bằng sữa mẹ.

Trạm cũng lồng ghép tư vấn cho phụ nữ mang thai trong các đợt tiêm chủng định kỳ, hướng dẫn khám thai, tiêm phòng uốn ván và chăm sóc thai kỳ an toàn.

Hành động vì sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC, Sở Y tế) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa thông điệp về quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi phụ nữ.

huong-dan-lam-me.jpg
TTYT Mang Yang tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ làm mẹ an toàn” năm 2025. Ảnh: Thu Loan

Ngày 25-9, CDC Gia Lai tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản-An toàn cho mẹ, khỏe mạnh cho con” với sự tham gia của đại diện các TTYT, nhân viên y tế sản-nhi và y tế cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam chia sẻ: Những năm gần đây, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai định kỳ tăng rõ rệt, song vẫn còn hơn 10% sản phụ sinh con tại nhà, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguy cơ lớn ảnh hưởng đến an toàn của mẹ và bé.

Theo thống kê của ngành Y tế, năm 2024, Gia Lai có hơn 2.400 trường hợp sinh tại nhà (chiếm 9,07% tổng số ca sinh), 7 tháng năm 2025 có hơn 1.150 phụ nữ sinh tại nhà (chiếm 9,3%); trong đó gần 80% không có cán bộ y tế hỗ trợ.

Tỷ lệ sinh đẻ tại nhà tập trung nhiều tại một số xã: Mang Yang, Chư Păh, Chư Sê, Kông Chro, Ia Pa, Đak Đoa… Nguyên nhân chủ yếu do địa hình phức tạp, đồng bào dân tộc thiểu số còn giữ tập quán sinh con tại nhà, ngủ rẫy… gây khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Để khắc phục, tỉnh đã củng cố mạng lưới 129 cô đỡ thôn bản, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng đỡ đẻ an toàn, chăm sóc sau sinh và sơ cấp cứu ban đầu cho mẹ và trẻ.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng triển khai dự án “Cô đỡ thôn bản”, Chương trình giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh MSD-UNFPA; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, phát thanh xã, giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế.

tuan-le-an-toan.jpg
"Tuần lễ làm mẹ an toàn" tổ chức tại xã Chư Pưh. Ảnh: Thu Loan

Trong đầu tháng 10, TTYT xã Đức Cơ phối hợp với UBND xã Ia Krêl tổ chức lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025, thu hút hơn 100 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham dự. Chương trình gồm phần tư vấn sức khỏe sinh sản, khám sàng lọc miễn phí và hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sau sinh.

Theo Phó Giám đốc CDC Gia Lai Nguyễn Văn Đồng, CDC còn phát động chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, phát tờ rơi tại các trạm y tế, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức “Làm mẹ an toàn-Nuôi con khỏe mạnh”, giúp thông điệp “Mỗi bà mẹ, mỗi đứa trẻ đều được chăm sóc an toàn” lan tỏa sâu rộng.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được triển khai đồng bộ trên toàn quốc, thuộc Dự án 7-Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025-2030.

Tại Gia Lai, mục tiêu hướng đến là giảm tỷ lệ tử vong mẹ xuống dưới 35/100 nghìn trẻ sinh sống, tăng tỷ lệ sinh có cán bộ y tế hỗ trợ lên 98% vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 680/SYT-NVY gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các trung tâm Y tế trực thuộc; các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở; UBND các xã, phường về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

null