Phát triển nguồn nhân lực y tế: Nền tảng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực y tế được xác định là nhiệm vụ then chốt, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tập trung đào tạo, chuyển giao kỹ thuật

Sau sáp nhập, ngành Y tế tỉnh có hơn 9.670 cán bộ, nhân viên, trong đó có 3.230 bác sĩ; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 95,5%.

Để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, ngành Y tế tỉnh tiếp tục tuyển dụng, thu hút bác sĩ, dược sĩ nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở.

bac-sy-2.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Song song với công tác tuyển dụng, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao kỹ thuật được triển khai đồng bộ, trở thành giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực điều trị của toàn hệ thống.

Các chương trình đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu và luân phiên cán bộ giữa các tuyến được chú trọng, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách chuyên môn, giảm áp lực cho tuyến trên.

Theo ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, việc phát triển nhân lực được triển khai đồng đều ở tất cả các tuyến, từ trạm y tế xã, TTYT khu vực đến các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa.

Trong bối cảnh y học phát triển nhanh và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngày càng cao, ngành Y tế tỉnh vừa chú trọng phát triển kỹ thuật chuyên sâu tại tuyến tỉnh, vừa bảo đảm năng lực khám, chữa bệnh thiết yếu tại tuyến cơ sở nhằm phục vụ người dân ngay tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến.

Là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh thường xuyên cử bác sĩ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện, cơ sở y tế lớn trong nước; đồng thời hợp tác, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 2...

Đáng chú ý, năm 2025, BVĐK trung tâm tỉnh đã chủ động mở rộng hợp tác quốc tế khi cử 2 bác sĩ sang Nhật Bản đào tạo kỹ thuật can thiệp nút mạch trong điều trị ung thư, mở ra hướng điều trị xâm lấn tối thiểu đối với các bệnh lý gan, thận, phổi ngay tại địa phương.

Thời gian tới, BVĐK trung tâm tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm bổ sung khoảng 30 bác sĩ có trình độ sau đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn sâu.

Hiệu quả rõ nét trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nhờ được đào tạo bài bản và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật kịp thời, nhiều cơ sở y tế trong tỉnh đã từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, mang lại hiệu quả điều trị rõ rệt.

Năm 2025, BVĐK khu vực Bồng Sơn ghi nhận nhiều dấu ấn khi lĩnh vực ngoại khoa phát triển mạnh với các kỹ thuật như tán sỏi nội soi, nội soi tai mũi họng, chạy thận nhân tạo.

Cuối tháng 12-2025, qua đánh giá sau một tháng BVĐK trung tâm tỉnh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật thận nhân tạo tại BVĐK khu vực Bồng Sơn cho thấy hiệu quả điều trị an toàn, ổn định.

Trước đó, BVĐK khu vực Bồng Sơn cũng hoàn thành tiếp nhận chuyển giao gói kỹ thuật tai mũi họng từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh theo Đề án 1816 của Bộ Y tế.

Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt - Giám đốc BVĐK khu vực Bồng Sơn - cho hay, các đợt chuyển giao kỹ thuật đã giúp đội ngũ bác sĩ từng bước làm chủ chuyên môn ngay tại tuyến khu vực, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao tại địa phương, giảm chuyển tuyến và tiết kiệm chi phí.

bac-sy-1.jpg
Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh) thực hiện kỹ thuật tán sỏi nội soi xuyên gan qua da. Ảnh: T.K

Tại Khoa Ngoại Tổng hợp (BVĐK trung tâm tỉnh), nhiều kỹ thuật xâm lấn tối thiểu được triển khai thường quy, trong đó nổi bật là việc thực hiện đồng thời 3 kỹ thuật điều trị sỏi mật và phẫu thuật nội soi kết hợp ERCP trong cùng một thì mổ.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha - Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, nhờ sự quan tâm của các cấp và lãnh đạo Bệnh viện, nhiều bác sĩ của Khoa được cử đi đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật mới tại các bệnh viện lớn trong cả nước.

Từ năm 2022 đến nay, hàng trăm bệnh nhân đã được điều trị thành công từ việc áp dụng kỹ thuật mới ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian điều trị.

Trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, kỹ thuật lọc máu và thay huyết tương được triển khai tại Khoa Gây mê hồi sức (BVĐK trung tâm tỉnh) từ năm 2024, sau khi cử 5 bác sĩ đi đào tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trung bình mỗi năm, Khoa điều trị khoảng 100 ca bệnh nặng bằng kỹ thuật này, góp phần nâng cao tỷ lệ sống của các ca nguy kịch.

Song song với y học hiện đại, y học cổ truyền tại Gia Lai cũng từng bước được đổi mới thông qua việc ứng dụng công nghệ vào chẩn đoán và điều trị.

Theo bác sĩ CKI Võ Ngọc Phải - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, ngoài được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bệnh viện còn chủ động cử bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật mới.

Hiện nay, các kỹ thuật như điện châm, laser châm, điện xung và vận động trị liệu được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian phục hồi của bệnh nhân và hạn chế sử dụng thuốc.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

null