Bệnh viện Đa khoa Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-9, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã công bố áp dụng bệnh án điện tử. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Để triển khai bệnh án điện tử, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã có sự chuẩn bị, đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin cũng như đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên. Tính đến tháng 9-2025, về hạ tầng công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đạt mức 7, HIS đạt mức 7, LIS, RIS/PACS, EMR mức nâng cao.

z7061400964426-a0cb7fbc47493dbcbca0b7ea32b03e68.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường-nguyên Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai kết luận Bệnh viện đảm bảo các điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Ảnh: Như Nguyện

Trong 2 năm 2024 và 2025, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã đầu tư 114 máy tính mới, cấu hình tốt; 70 máy tính bảng và cùng nâng cấp cấu hình cho hệ thống máy tính đã trang bị trước đó để đáp ứng tối thiểu vận hành hệ thống phần mềm mới. Đến nay, Bệnh viện đạt 128 tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Cùng với sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị phối hợp triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Để công bố áp dụng bệnh án điện tử, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng đã thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm 15 thành viên với nhiệm vụ đánh giá các điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, giúp Giám đốc Bệnh viện đưa ra quyết định về việc triển khai bệnh án điện tử chính thức tại đơn vị. Trong đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường-nguyên Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Y tế) là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Ngày 28-9, Bệnh viện tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn chuyên môn, lấy ý kiến và biểu quyết để quyết định việc sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị. Tại buổi họp, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá cao sự chuẩn bị của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Qua kiểm tra, đánh giá, Hội đồng thống nhất và kết luận Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đảm bảo các điều kiện triển khai bệnh án điện tử.

z7061401002161-caf592d8a21f11b20c56a8bfa7046bbe.jpg
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chính thức áp dụng bệnh án điện tử kể từ ngày 28-9. Ảnh: Như Nguyện

Trung bình một ngày, Bệnh viện tiếp nhận thăm khám cho khoảng 1.000 trường hợp.

Có thể bạn quan tâm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null