(GLO)- Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh) vừa công bố thành tựu đột phá khi ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển 1 loại vaccine hoàn toàn mới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3.5 thông báo 3 người chết trên du thuyền MV Hondius ở Đại Tây Dương, trong đó một trường hợp được xác nhận nhiễm hantavirus, loại virus thường lây truyền từ chuột sang người.
(GLO)- Các quan chức y tế của Australia xác nhận, virus bại liệt đã được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth (bang Tây Australia). Đây là lần đầu tiên quốc gia này phát hiện loại virus có khả năng gây nguy hiểm tính mạng và lây lan cao sau hơn 50 năm.
Lần đầu tiên ở Phần Lan, các nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Nano thuộc Đại học Jyväskylä (Phần Lan) đã cô lập được một chủng virus khổng lồ và đặt tên là Jyvaskylavirus.
Đại diện WHO tại Moskva xác nhận rằng các trường hợp nghi nhiễm virus lạ gần đây ở Nga thực chất là nhiễm vi khuẩn mycoplasma pneumonia từng lưu hành ở nước này.
Hiện chưa có thuốc được cấp phép sử dụng để chống lại virus hMPV, trong khi virus này được cảnh báo có khả năng tiến hóa, thay đổi mức độ nghiêm trọng.
(GLO)-Các cơ quan y tế của Australia đang khuyến khích trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người dễ bị tổn thương khác tiêm vaccine ngừa Covid-19 và bệnh cúm trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng một loạt virus có thể tạo ra một “cơn bão mùa Đông” hoàn hảo.
Một nhóm nghiên cứu của Đại học Nebraska-Lincoln do nhà khoa học John DeLong dẫn đầu đã phát hiện ra một loại sinh vật phù du có thể sống bằng cách chỉ hấp thụ virus.
Nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng sẽ bị đau họng. Cơn đau có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi đó, rễ cam thảo là món phù hợp để giảm và ngăn ngừa đau họng.
(GLO)- Tính đến ngày 12-9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 412 ca nhiễm virus adeno, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 6 trường hợp tử vong có nhiễm virus này.
Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết đơn vị bệnh truyền nhiễm của Guy's và St Thomas' NHS Foundation Trust, đặt tại Bệnh viện St Thomas' ở London, đang cách ly một bệnh nhân mắc “đậu mùa khỉ“.
Nhiều bệnh nhân sau khi âm tính Covid-19 vẫn còn tồn tại các triệu chứng ảnh hưởng sức khỏe. Vậy có phải những triệu chứng này là dấu hiệu của hậu Covid-19, điều gì gây nên tình trạng này.
Lỗ hổng cho phép ứng dụng độc hại triển khai và giả dạng bất kỳ phần mềm được cài sẵn trên máy rồi hiển thị giao diện giả mạo để lừa lấy thông tin người dùng.
Loại virus có tên Div-1 đã ảnh hưởng tới hơn 1/4 lượng tôm tại Quảng Đông, trung tâm nuôi tôm của Trung Quốc và có nguy cơ lây nhiễm rộng gây chết tôm hàng loạt.
Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ“, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước“.