Cúm mùa lạnh: Đừng chủ quan với những biến chứng âm thầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trời lạnh hơn khiến virus cúm lan nhanh ở nhiều nhóm tuổi, nếu chủ quan có thể để lại nhiều biến chứng về cả trước mắt và lâu dài cho sức khỏe.

Không ít người cho rằng cảm cúm chỉ là bệnh nhẹ, thường gặp nên ít chú trọng phòng ngừa và chăm sóc đúng cách khi mắc bệnh, thậm chí tự ý mua thuốc uống trong vài ngày. Trên thực tế, dù đa số trường hợp lành tính, cúm vẫn có thể gây biến chứng nếu bị xem nhẹ.

Dễ lây nhất vào sáng và tối

Theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Phòng khám Ngũ Quan (Tai Mũi Họng - Mắt), Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cơ sở 3, virus cúm lan nhanh hơn vào mùa lạnh do nhiều yếu tố sinh học và hành vi:

Thời điểm dễ lây cúm nhất trong ngày khi trời lạnh thường là buổi sáng và buổi tối, khi nhiệt độ thấp nhất. virus cúm, virus, cúm mùa lạnh, cúm mùa
Thời điểm dễ lây cúm nhất trong ngày khi trời lạnh thường là buổi sáng và buổi tối, khi nhiệt độ thấp nhất. virus cúm, virus, cúm mùa lạnh, cúm mùa

Không khí lạnh, độ ẩm thấp: Làm virus cúm tồn tại lâu hơn trong không khí. Lớp màng lipid của virus ổn định nhất ở nhiệt độ thấp, giúp virus “sống dai” và dễ phát tán.

Đóng kín không gian: Trời lạnh khiến mọi người ở trong phòng kín, ít mở cửa, tăng tiếp xúc gần, từ đó nguy cơ lây hô hấp tăng.

Niêm mạc đường hô hấp khô: Không khí lạnh làm khô lớp nhầy bảo vệ, khiến virus dễ xâm nhập hơn.

Giảm miễn dịch bẩm sinh: Thời tiết lạnh có thể làm giảm hoạt động của một số tế bào miễn dịch, đặc biệt ở mũi, họng.

“Thời điểm dễ lây cúm nhất trong ngày khi trời lạnh thường là buổi sáng và buổi tối, khi nhiệt độ thấp nhất, các giọt bắn tồn tại lâu trong không gian kín. Đây cũng là lúc mọi người tập trung đông trong phòng làm việc, lớp học, phương tiện công cộng”, bác sĩ Minh Như nói.

Tại sao nên uống nước trước khi uống cà phê vào buổi sáng?

Các biến chứng cần lưu ý ở người lớn lẫn trẻ nhỏ

Đáng chú ý, bác sĩ Như có biết cúm có thể kích hoạt và làm nặng thêm các bệnh mạn tính như:

Hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD): Virus cúm gây viêm đường hô hấp, dễ dẫn đến đợt cấp và người bệnh phải nhập viện.

Bệnh tim mạch: Viêm nhiễm làm tăng tim bị quá tải, kích hoạt thiếu máu cơ tim, loạn nhịp hoặc suy tim cấp.

Nguy cơ biến chứng nặng khác: Nguy cơ viêm phổi, nhiễm trùng huyết… ở người lớn tuổi và suy giảm miễn dịch.

Nếu chủ quan khi bị cúm mùa lạnh, người bệnh có thể phải đối mặt với tình trạng bệnh diễn tiến nhanh thành viêm phổi, bội nhiễm, suy hô hấp, đợt cấp của bệnh nền, rối loạn điện giải, mất nước, kiệt sức.

Ở trẻ em, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Thị Ngọc Phú, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay, đa phần các bệnh cúm mùa lạnh lành tính, tuy nhiên nếu cha mẹ chủ quan hoặc tự điều trị không đúng cách, trẻ vẫn có thể gặp các biến chứng trước mắt như viêm phổi, viêm tai giữa cấp, co thắt phế quản, mất nước do sốt cao kèm nôn ói hoặc bỏ bú, thậm chí khó thở và suy hô hấp.

Về lâu dài, cúm có thể làm tăng nguy cơ hen phế quản tái diễn, viêm mũi xoang mạn tính, suy giảm sức đề kháng và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất do trẻ ăn uống kém trong thời gian mắc bệnh. Đáng lưu ý, trẻ dưới 2 tuổi, sinh non, suy dinh dưỡng hoặc có bệnh lý hô hấp nền thường diễn tiến nặng nhanh hơn và dễ phải nhập viện.

Khi các triệu chứng như ho hoặc đau cơ kéo dài, người bệnh cúm có thể sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có dấu hiệu bội nhiễm
Khi các triệu chứng như ho hoặc đau cơ kéo dài, người bệnh cúm có thể sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có dấu hiệu bội nhiễm. Ảnh: AI

Phòng ngừa cảm cúm đúng cách

Theo bác sĩ Ngọc Phú, trong giai đoạn giao mùa - thời điểm các bệnh hô hấp gia tăng theo chu kỳ hằng năm - phụ huynh cần chủ động bảo vệ trẻ bằng một số biện pháp cơ bản:

Giữ ấm đúng cách, đặc biệt vùng cổ, ngực, tay và chân.

Tránh để trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột khi ra vào phòng máy lạnh và không để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào người trẻ.

Vệ sinh mũi - họng thường xuyên, rửa mũi bằng nước muối sinh lý khi trẻ nghẹt mũi, nhất là sau khi đi học về.

Hạn chế lây nhiễm chéo bằng cách tập cho trẻ rửa tay đúng cách, tránh tiếp xúc với người đang ho, sốt và hạn chế môi trường khói thuốc hoặc nơi đông người, kín gió.

Tăng cường sức đề kháng thông qua chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và uống đủ nước là rất quan trọng, đặc biệt trong thời tiết lạnh.

Tiêm chủng đầy đủ các vắc xin cần thiết như cúm, phế cầu và Hib đã được chứng minh giúp giảm rõ rệt nguy cơ mắc bệnh hô hấp và các biến chứng nặng.

Ở người trưởng thành, bác sĩ Như nhấn mạnh khi bị cúm mùa lạnh cũng không nên chủ quan. Khi các triệu chứng như ho hoặc đau cơ kéo dài, người bệnh có thể sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có dấu hiệu bội nhiễm. Bên cạnh đó, việc tiêm vắc xin cúm hằng năm được xem là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng và rút ngắn thời gian hồi phục nếu mắc cúm.

Theo Như Quyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

null