Người tiểu đường ăn chuối thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuối thường bị xem là loại trái cây mà người tiểu đường cần tránh vì giàu đường tự nhiên. Tuy nhiên, nếu biết cách chọn loại chuối, ăn đúng thời điểm thì hoàn toàn có thể đưa vào chế độ ăn của người tiểu đường.

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định xem chuối có an toàn cho người tiểu đường hay không chính là chỉ số đường huyết. Đây là chỉ số phản ánh tốc độ carbohydrate được chuyển thành đường glucose và hấp thu vào máu. Chuối có chỉ số đường huyết dao động từ khoảng 42 đến 62, tùy theo mức độ chín, theo trang thông tin y học MedicineNet (Mỹ).

Người bị tuổi đường nên ưu tiên ăn chuối vừa chín.
Người bị tuổi đường nên ưu tiên ăn chuối vừa chín. ẢNH: AI

Chuối khi còn xanh hoặc chưa chín hoàn toàn sẽ chứa nhiều tinh bột kháng hơn, tức carbohydrate khó tiêu hơn nên chỉ số đường huyết là thấp so với chuối chín mềm. Sau quá trình chín, một phần tinh bột chuyển thành đường tự do, khiến đường huyết dễ tăng nhanh.

Chẳng hạn, chuối vừa chín có chỉ số đường huyết trung bình khoảng 50-55. Nếu chuối rất chín và mềm thì chỉ số đường huyết có thể lên tới mức trung bình cao. Vì vậy, người có tiểu đường tốt nhất nên chọn chuối còn xanh hoặc vừa chín để có chỉ số đường huyết thấp.

Người bị tiểu đường hoàn toàn có thể ăn chuối nhưng điều quan trọng cần chú ý là loại chuối và số lượng. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyên rằng mỗi khẩu phần trái cây, kể cả chuối, nên chứa khoảng 15 gram carbohydrate. Một quả chuối vừa chín có thể chứa khoảng 28 gram carbohydrate, trong đó có khoảng 15 gram đường tự nhiên và 3 gram chất xơ.

Do đó, người bị tiểu đường chỉ nên ăn nửa trái chuối hoặc chọn chuối nhỏ để ăn. Cách này giúp không vượt quá 15 gram carbohydrate trong một lần ăn.

Bên cạnh chọn chuối vừa chín và kiểm soát lượng ăn thì thời điểm ăn, cách kết hợp với protein, chất béo lành mạnh cũng rất quan trọng. Kết hợp đúng sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn sau khi ăn.

Một cách thông dụng là ăn chuối như một phần trong bữa phụ, chẳng hạn ăn trước hoặc sau khi tập thể dục hay kết hợp với sữa chua không đường, hạt óc chó, hạnh nhân hoặc đậu phộng. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm tốc độ hấp thu đường từ chuối vào máu.

Ngoài ra, nên tránh ăn chuối khi bụng đói, đặc biệt là chuối chín mềm. Vì lúc này, đường từ chuối sẽ hấp thụ nhanh vào máu. Thay vào đó, hãy dùng chuối cuối bữa hoặc giữa bữa với các món chứa protein, chất xơ hoặc chất béo để giảm áp lực tăng đường huyết.

Một số chuyên gia cũng đề xuất chia nhỏ thời điểm ăn, chẳng hạn ăn một nửa quả vào buổi sáng và nửa quả vào buổi chiều. Đây là lựa chọn tốt cho những người tiểu đường muốn thưởng thức hết cả trái chuối, theo MedicineNet.

Theo Ngọc Quý (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null