100% thôn, làng, tổ dân phố huyện Chư Păh có nhà văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-11, đoàn giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã khảo sát một số làng của xã Hà Tây và làm việc với UBND huyện Chư Păh về công tác xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.

Tại xã Hà Tây, đoàn giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế thiết chế văn hóa, thể thao của 3 làng Kon Sơ Bai, Kon Chang, Kon Sơ Lăh như: nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân vận động.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát, đại diện UBND huyện Chư Păh thông tin: giai đoạn 2022-2024, UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng và trang bị cơ sở, vật chất cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở như: nhà làm việc, nhà thi đấu đa năng, sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện. Công viên huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Hiện trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng được 11/14 Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã, thị trấn; đầu tư xây dựng riêng 6 nhà văn hoá-khu thể thao, 14 khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em trên địa bàn các xã, thị trấn; 109 thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hoá.

Giai đoạn 2022-2024, huyện cấp kinh phí 450 triệu đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện. Nguồn kinh phí dành cho tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao giai đoạn này là hơn 2,1 tỷ đồng.

img-7185.jpg
Lãnh đạo phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh nêu một số kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát HĐND tỉnh. MINH CHÂU

Đại diện UBND huyện cũng nêu một số khó khăn, hạn chế như: hiện các công trình văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng nhiều năm trước đều đã xuống cấp, nguồn kinh phí dành cho sửa chữa, nâng cấp còn hạn hẹp, chưa khắc phục kịp thời nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhận thức của xã hội về vai trò của công tác xã hội hoá hoạt động văn hóa, thể dục thể thao còn hạn chế. Định mức kinh phí cho hoạt động văn hóa, thể thao còn ở mức thấp, nhất là đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao…

Huyện cũng có một số kiến nghị, đề xuất như: Tỉnh cần ban hành văn bản, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở. Bên cạnh đó, địa phương cần có văn bản quy định mức chi cho ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thể thao quần chúng cấp xã; quy định cụ thể mức tiền chi giải thưởng tại giải thi đấu thể thao cấp xã để các đơn vị có cơ sở thực hiện. Đầu tư thêm nguồn kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Võ Thị Bảo Ngân đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Chư Păh, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc cùng kiến nghị, đề xuất của huyện để tổng hợp gửi đến các đơn vị có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

Chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của bệnh sốt xuất huyết. Trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 19 ca mắc mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Làng Kăm khởi sắc

Làng Kăm khởi sắc

(GLO)- Từ một ngôi làng quanh năm thiếu đói, đến nay, làng Kăm (xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, ngày càng khởi sắc và trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

null