Yang Bắc chuyển mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp trở lại vùng căn cứ cách mạng Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Vùng đất gian khó ngày nào giờ đã “thay da đổi thịt” khi cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng cao.
Xã Yang Bắc là vùng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong ký ức của ông Đinh Vứt-Bí thư Chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang, những năm sau chiến tranh, đời sống của bà con nơi đây rất khó khăn, đói nghèo đeo bám quanh năm. Thời điểm đó, cơ sở hạ tầng còn tạm bợ, hệ thống giao thông đi lại cách trở. 
Nông dân xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) chăm sóc ớt. Ảnh: Đức Thụy
Nông dân xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) chăm sóc ớt. Ảnh: Đức Thụy
Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi từ năm 1990 khi xã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức trong sản xuất cũng được chú trọng, bắt đầu hình thành từ các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên cây trồng, vật nuôi. Từ đó, người dân bắt đầu thay đổi nhận thức, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.
Đến nay, toàn xã có trên 1.000 ha mía, 504 ha mì, 499 ha cây có hạt, 125 ha cây ăn quả và 396 ha cây thực phẩm. Ngoài ra, người dân còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò lai, dê… Nhờ đó, kinh tế-xã hội của xã có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày một nâng cao.
Ông Đinh Yen-Bí thư Chi bộ làng Jun-cho biết: “Cuộc sống của bà con bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều, nhất là đồng bào Bahnar đã thay đổi nhận thức, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang đảm bảo nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân. Hiện nay, làng có 66 hộ người Bahnar và 3 hộ người Kinh. Mọi người cùng đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no”.
Ông Đinh Yen- bên nhà sinh hoạt cộng đồng làng Jun
Ông Đinh Yen-Bí thư Chi bộ làng Jun bên nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang của làng. Ảnh: Nguyễn Hồng
Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Yang Bắc đã có sự thay đổi vượt bậc. Hệ thống điện-đường-trường-trạm dần hoàn thiện, tỷ lệ học sinh đến trường ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 6,86%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Hiện nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, còn lại 2 tiêu chí là thu nhập và hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật. Đặc biệt, Yang Bắc đã có 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới.
Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Thúy-Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc-phấn khởi thông tin: Những năm gần đây, nhờ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước cùng với sự chung sức đồng lòng của người dân và cả hệ thống chính trị, đời sống của người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có sự phát triển vượt bậc.
“Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đường nội đồng và thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cây trồng phù hợp, phát triển chăn nuôi bò, dê. Đặc biệt, xã sẽ vận động thành lập tổ hợp tác cung ứng vật tư đầu vào giúp người dân sản xuất ổn định, hướng đến thành lập hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, xã kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản cho bà con… Xã cũng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất”-Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc nhấn mạnh.  
NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null