Xuân biên giới ấm tình quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Những ngày này, ngoài tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặn dọc tuyến biên giới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19, các Đồn Biên phòng đứng chân trên trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn quan tâm, chăm lo Tết cho người dân.

Nhận món quà từ tay cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông), ông Rơ Mah Kret (làng Krông, xã Ia Mơr) không kìm được xúc động. Con cái không có, vợ chết đã lâu nên ông sống đơn độc trong ngôi nhà nhỏ bằng số tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi và sự đùm bọc yêu thương của người dân trong làng. Vì vậy, món quà cùng lời động viên, thăm hỏi của những người lính “Quân hàm xanh” khiến ông ấm lòng khi Tết đến.

 Đồn Biên phòng Ia Mơr trao quà cho người dân đón Tết. Ảnh: Phương Dung
Đồn Biên phòng Ia Mơr trao quà cho người dân đón Tết. Ảnh: Phương Dung

Với 2 chị em Rơ Mah Nguyệt (làng Krông) thì phần quà gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo rất có ý nghĩa. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 chị em Nguyệt sống nương tựa vào nhau. Nguyệt  17 tuổi, nghỉ học ở nhà làm vài sào rẫy cha mẹ để lại và nuôi cô em gái nhỏ Rơ Mah I. Thương hoàn cảnh của 2 chị em, Đồn Biên phòng Ia Mơr đã nhận “Nâng bước em đến trường” bằng hình thức hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng để chị em Nguyệt vơi bớt khó khăn, con đường đến trường của Rơ Mah I cũng bớt gặp ghềnh.

Đại úy Đinh Ơ Ring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr-cho biết: Ngày 6-2, đơn vị đã trao 50 suất quà đến tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công tại 4 làng: Klăh, Krông, Hnáp, Khôi và 3 cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và 1 cháu “Con nuôi Đồn Biên phòng”. “Chăm lo Tết cho người dân khu vực biên giới vừa là tình cảm, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người lính Biên phòng nhằm giúp người dân vơi bớt khó khăn, Tết thêm ấm cúng”-Đại úy Đinh Ơ Ring chia sẻ.

Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) cũng đã trích nguồn kinh phí của đơn vị trao 14 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng); 6 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) trao cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Bên cạnh đó, đơn vị hỗ trợ 6 triệu đồng và 50 kg gạo nếp cho làng Nú, làng Tung, làng Sơn đón Tết.

Theo Đại úy Phan Trung Tình-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan, mọi năm, người dân tập trung tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để cùng nhau gói bánh chưng, đốt lửa, uống rượu cần… Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 nên các làng không tổ chức đón Tết như thế để hạn chế tập trung đông người. Thay vào đó, với số tiền đơn vị, địa phương, các lực lượng hỗ trợ, các thôn, làng sẽ mua heo, gà, bánh kẹo cấp theo từng dòng họ để các dòng họ tổ chức vui Xuân. Mặt khác, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các già làng, trưởng thôn và các tổ tự quản vào những ngày Tết đến, xuân về. 

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Dung
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Dung


Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) cũng vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cùng chung tay để tổ chức tặng quà Tết cho người dân. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho hay: Đơn vị đã phối hợp trao tổng cộng 118 suất quà với trị giá gần 50 triệu đồng, trong đó 57 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công; 38 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 21 suất quà cho các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Bếp ăn tình thương” và 2 suất quà cho “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đối với các cháu học sinh ở Campuchia mà đơn vị đang nhận “Nâng bước em đến trường”, đơn vị đã trao số tiền 1 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã trích kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng và 100 kg gạo nếp cho 5 thôn, làng.

“Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp cùng địa phương rà soát lại nhằm đảm bảo tất cả các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đều được nhận những phần quà Tết. Đây là việc làm ý nghĩa và nhân văn, giúp các các gia đình khó khăn có thêm điều kiện để vui Tết”-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh bày tỏ.


Thượng tá Nguyễn Đức Hùng chia sẻ thêm: “Thay vì chỉ kêu gọi các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân ủng hộ về vật chất, chúng tôi khuyến khích họ tự gói quà và đem đến trao tặng, vì như vậy sẽ thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư”.
 

PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null