Xây dựng cây đầu dòng: Giải pháp đảm bảo nguồn giống chất lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giống cây trồng đảm bảo chất lượng có ý nghĩa rất quan trọng đến năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản. Việc quản lý tốt nguồn giống cây trồng luôn được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

Đầu tháng 5-2022, vườn nhãn 250 cây của gia đình ông Nguyễn Xuân Tảo (làng Greo Sék, xã Dun, huyện Chư Sê) được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận cây đầu dòng. Ông Tảo cho biết: Năm 2014, ông mua 300 cây nhãn giống Hương Chi ở Hưng Yên về trồng thay thế trên 1 ha hồ tiêu bị chết. Được đầu tư chăm sóc nên vườn cây phát triển rất tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Sau hơn 3 năm, vườn nhãn cho thu hoạch. “So với cà phê, hồ tiêu thì cây nhãn dễ trồng, ít sâu bệnh, đầu tư thấp nhưng cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Mỗi năm, tôi chiết bán khoảng 5.000 cây giống cùng với bán trái thu lợi hơn 250 triệu đồng”-ông Tảo chia sẻ.

 Vườn chanh dây giống của Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng tỉnh. Ảnh: Lê Nam
Vườn chanh dây giống của Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Nam


Tương tự, Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng tỉnh cũng vừa được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận vườn chanh dây đầu dòng với 165 cây, năng lực sản xuất 300.000 hom giống/năm. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền-Giám đốc Công ty-thông tin: “Chúng tôi đang cung cấp giống chanh dây cho các hợp tác xã (HTX) ở huyện Đak Đoa, Chư Prông và một số dự án tại tỉnh Đak Lak.  Công ty mới được thành lập hơn 3 tháng nên lượng hom giống cung cấp ra thị trường chưa nhiều, khoảng 30.000 hom. Để cung cấp nguồn giống đảm bảo chất lượng, Công ty nhập khẩu toàn bộ hạt giống từ Đài Loan về ươm làm cây gốc ghép, giá thể là sản phẩm của Đức, sử dụng phân bón của Hà Lan, Mỹ, Nhật. Dự kiến đến cuối năm, Công ty sẽ cung cấp ra thị trường hơn 250.000 hom giống và năm 2023 khoảng 300.000 hom”.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, để nguồn giống cây trồng đảm bảo chất lượng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức bình tuyển, công nhận được 426 cây ăn quả và cây công nghiệp đầu dòng. Cụ thể, 50 cây sầu riêng DONA (Monthong) tại xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) với năng lực sản xuất khoảng 15.000 cây giống/năm; 250 cây nhãn Hương Chi tại xã Dun (huyện Chư Sê), năng lực sản xuất khoảng 5.000 cây giống/năm; 16 cây chôm chôm DONA tại xã Ia Tô (huyện Ia Grai), năng lực sản xuất khoảng 32.000 cây giống/năm; 63 cây mắc ca tại xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), năng lực sản xuất khoảng 18.900 cây giống/năm; 47 cây hồ tiêu giống Vĩnh Linh (huyện Đak Đoa 33 cây, Chư Prông 10 cây, Chư Pưh 4 cây), năng lực sản xuất khoảng 1,6 triệu hom giống/năm. Ngoài ra, bình tuyển, công nhận 12 vườn cây đầu dòng gồm: 8 vườn chanh dây, năng lực sản xuất khoảng 2,65 triệu hom giống/năm; 2 vườn cây cà phê, lượng cây giống sản xuất khoảng 12,6 triệu cây/năm; 2 vườn hồ tiêu cung ứng khoảng 1,6 triệu bầu giống/năm. Đồng thời, công nhận 18 vườn cây ăn quả và cây công nghiệp đạt chuẩn sản xuất kinh doanh giống với năng lực sản xuất bình quân khoảng 2,6 triệu cây giống/năm.

Ông Nguyễn Thế Minh-Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa (thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) cho hay: Vườn ươm của HTX được Sở Nông nghiệp và PTNT chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giống cây trồng từ năm 2018. Hàng năm, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 200.000 cây giống các loại như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và mắc ca. Các cây giống đều đạt tiêu chuẩn từ chiều cao, không sâu bệnh, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ được lấy từ cây đầu dòng.

Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật-cho biết: Toàn tỉnh có 71 cơ sở sản xuất kinh doanh hạt giống, giống cây trồng ngắn ngày và 153 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11-11-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, ngành trồng trọt đã tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh, buôn bán giống cây trồng trên địa bàn. Đẩy mạnh việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng, thiết lập các vườn ươm được chứng nhận cây đầu dòng. Gia Lai từ một tỉnh phải nhập khẩu giống nhưng đến nay đã trở thành trung tâm sản xuất giống chanh dây của cả nước. Điều này không chỉ cung cấp đủ nguồn giống cho người dân trên địa bàn tỉnh mà còn cung ứng cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

“Thời gian tới, ngành trồng trọt của tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương để tập trung đẩy mạnh việc điều tra, rà soát, xác định và tổ chức bình tuyển để công nhận thêm một số cây đầu dòng cho cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày. Cùng với đó, khuyến cáo người dân sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng để sản xuất an toàn, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu hội nhập”-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông tin.

 

 LÊ NAM

 

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null