Xác định 3 mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày làm việc cuối cùng của Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tập trung phân tích thảo luận các giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn, trong đó đã xác định các mũi đột phá.



Xác định 3 mục tiêu đột phá

Đại hội đã xác định 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện”.

Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2024) huyện Chư Prông. Ảnh: Hoàng Nam
Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2024) huyện Chư Prông. Ảnh: Hoàng Nam



Trên cơ sở 3 mục tiêu đột phá đó, Đại hội đã đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr cho rằng: Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 9,74%, tăng 1,64% so với Nghị quyết. Qua số liệu đó cho thấy Chư Prông là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng khá của tỉnh. Chính vì thế, bên cạnh các “trụ đỡ” kinh tế, Đại hội xác định phát triển nông nghiệp công nghiệp cao là một trong những hướng đi chủ đạo. "Theo tôi, Công trình thủy lợi Ia Mơr có năng lực tưới cho 8 ngàn ha trên địa bàn xã và các xã lân cận, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thiện, khi ấy năng lực tưới của công trình này sẽ phát huy hiệu quả cho phát triển nông nghiệp. Cùng với đó, gần 10 nhà đầu tư đã khảo sát lập dự án và tiến hành đầu tư chăn nuôi, trồng trọt với số vốn hàng trăm tỷ đồng. Để đón đầu, huyện đã quy hoạch và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã. Đây chính là thế mạnh để chúng ta tin tưởng vào các chỉ tiêu đã đề ra".

Trong khi đó, để phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, ông Huỳnh Văn Mỹ-Trưởng phòng Lao động- Thương binh-Xã hội huyện phân tích: Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện 16,2%, đến năm 2020 giảm còn 4,39% (giảm bình quân 2,36%/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 là 29,88%  và đến nay còn dưới 8%. "Do đó, để tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3% vào cuối nhiệm kỳ theo tôi cần quan tâm, giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cần được triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, cần khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo của các hộ gia đình, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để không có tình trạng trông chờ ỉ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước"-ông Mỹ yêu cầu.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Nam
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Nam


Một trong những nội dung mà Đại hội thảo luận sôi nỗi đó là công tác xây dựng Đảng, bởi mục tiêu trọng tâm mà đại hội đưa ra rong nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này, ông Phạm Văn Xứng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng lý giải: Với mục tiêu phấn đến cuối nhiệm kỳ có 95% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy 95%; hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là hơn 90%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm là trên 4%/tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Đây là những chỉ tiêu tương đối cao, thể hiện quyết tâm của toàn đảng bộ. Ông Xứng đề xuất: "Để thực hiện điều đó, trước tiên cần đổi mới phương thức lãnh đạo trong tổ chức và sinh họat đảng, đa dạng hình thức quán triệt và thực hiện các chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Đặc biệt là giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ thể hiện rõ vai trò, rách nhiệm của mình, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức giàu khát vọng cống hiến".

Giữ vững an ninh-quốc phòng

Chư Prông là huyện có 42 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, địa bàn rộng thứ 2 toàn tỉnh, toàn huyện có 22 dân tộc anh em sinh sống. Chính vì vậy, theo Thượng tá Bùi Hữu Nam-Phó trưởng Công an huyện: Để thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển thì công tác đảm bảo an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện tốt công tác này, cần sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng-chống tội phạm. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm. Đồng thời cũng cố và kiện toàn 20 tổ tự quản ở các địa bàn. Với trách nhiệm được giao, Công an huyện sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác này.

Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy
Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy



Cùng quan điểm này, Thượng tá Võ Văn Vui-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhận định: Đảm bảo quốc phòng trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện. Thời gian tới, chúng ta cần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Cùng với đó, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, xã; chất lượng chính trị, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên. Theo chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới số lượng dân quân, tự vệ đạt từ 1,5% đến 1,6% so với dân số; tuyển quân hàng năm đạt 100% theo kế hoạch. Để thực hiện nhiệm vụ đó cần nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; nâng cao hiệu quả của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Nam
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Nam



Riêng về công tác đối ngoại nhân dân, ông Đinh Văn Dũng-tân Bí thư Huyện ủy khóa XVII cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại, giao lưu nhân dân đã được Đảng bộ huyện chú trọng. Theo đó, huyện đã chi hơn 3 tỷ đồng công tác đối ngoại và đảm bảo an ninh biên giới. Huyện đã tiếp đón 192 đợt với 1.153 lượt cán bộ của tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) sang thăm, làm việc. Đồng thời cử lực lượng chức năng của huyện sang thăm, làm việc với các cơ quan chức năng của nước bạn 58 lần với 487 lượt cán bộ. Qua đó, trao đổi, hợp tác, ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong công tác đảm bảo an ninh biên giới. Tuy nhiên với chiều dài đường biên giới là 42 km nên thời gian tới công tác đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện nhiệm vụ đó, huyện sẽ tăng cường công tác đối ngoại, giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để bà con 2 bên biên giới thăm thân, qua đó lồng ghép để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước. Cùng với đó, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn, tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra.

VĨNH HOÀNG-LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

null