Xã Uar huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân, năm 2021, xã Uar (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Chung sức vượt khó

Xã Uar có 1.116 hộ với 4.906 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,81%. Với xuất phát điểm thấp, ngay từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, xã Uar xác định đây là nhiệm vụ đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cần có sự kiên trì, liên tục, phù hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp Nhà nước và Nhân dân.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Uar gặp khó khăn trong thực hiện tiêu chí hộ nghèo, thu nhập và bảo hiểm y tế. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng lao động làm việc từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương tăng cao, nguồn thu nhập chính không còn, chính quyền phải huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Năm 2021, xã đã đầu tư xây dựng 225 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Ủy ban nhân dân xã cũng vận động cán bộ, công chức đóng góp quỹ kết hợp với các nguồn tài trợ, giao cho các đoàn thể trực tiếp quản lý, cho hộ nghèo vay vốn sản xuất không tính lãi. Với những hộ có khả năng thoát nghèo, các ban, ngành tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

 Nhờ nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới và sự đóng góp của người dân, các tuyến đường nội thôn trên địa bàn xã Uar đã được bê tông hóa. Ảnh: Vũ Chi
Nhờ nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới và sự đóng góp của người dân, các tuyến đường nội thôn trên địa bàn xã Uar đã được bê tông hóa. Ảnh: Vũ Chi


Anh Hiao Dướp-công chức Địa chính-Nông nghiệp xã Uar-cho biết: Ban Chỉ đạo nông thôn mới của xã xét rất kỹ tiêu chí hộ nghèo, trong đó, yêu cầu con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ khi về già, không để xảy ra tình trạng người già thuộc diện hộ nghèo. Riêng tiêu chí bảo hiểm y tế, xã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền để người dân nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm, giúp giảm chi phí điều trị. Nhờ vậy, người dân chung sức cùng chính quyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu cho ý chí vươn lên thoát nghèo là trường hợp gia đình chị Tạ Thị Vui ở thôn Thanh Bình. Cha mẹ chị Vui mất sớm, một mình phải nuôi 3 em nhỏ. Đầu năm 2021, sau khi lập gia đình, chị đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Chị bộc bạch: “Mình còn trẻ nên tự nguyện đăng ký thoát nghèo để nhường phần hỗ trợ cho người khác. Nhờ có sự giúp sức của chính quyền địa phương, cuối năm 2021, gia đình mình đã thoát nghèo”.

“Trái ngọt” nông thôn mới

Nhờ sự chung sức đồng lòng của người dân, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2021, xã Uar đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thêm phần khởi sắc, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện. Các mô hình kinh tế được triển khai và nhân rộng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mua giống cây ăn quả hỗ trợ cho 237 hộ dân ở buôn Tiang phát triển kinh tế vườn; hỗ trợ 6 hộ dân trồng xoài Đài Loan tưới tiết kiệm. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện mua 50 cặp heo giống địa phương hỗ trợ cho 50 hộ dân tại 3 buôn Tiang, Ngôl, Choanh; hỗ trợ giống lúa HT1 cho 416 hộ dân; hỗ trợ 3 hộ dân trồng 3 ha mì tưới tiết kiệm nước… Nhờ phát huy các nguồn lực, thu nhập bình quân đầu người của xã cuối năm 2021 đạt 42,06 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,39%; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,31%.

Bên cạnh đó, bằng nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân đóng góp tiền và công lao động, các tuyến đường nội thôn được cứng hóa trên 93%, đường trục nội đồng được bê tông trên 70%, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, 3 trường học tại xã đều đạt chuẩn. Các thôn, buôn có nhà văn hóa khang trang, đảm bảo nhu cầu hội họp, vui chơi giải trí cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã quan tâm chỉ đạo người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các ngành triển khai công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Cùng với đó, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết giảm nghèo, UBND xã có kế hoạch thực hiện, phân công ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội trực tiếp giúp các hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách để vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cùng với sức dân để hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, hướng tới mục tiêu cao hơn và bền vững hơn”-ông Nguyên khẳng định.

 

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

null