Xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) xây dựng nông thôn mới nâng cao: “Lỡ hẹn” vì thiếu nước sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do không đáp ứng tiêu chí có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo cung cấp nước sạch cho tối thiểu 80% số dân trên địa bàn toàn xã và có 100% hộ gia đình trong xã được sử dụng nước sạch nên xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) tiếp tục phát huy nội lực, vận động nhân dân địa phương đăng ký xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Đến năm 2020, xã cơ bản đạt 12/13 tiêu chí nâng cao; riêng tiêu chí về cung cấp, sử dụng nước sạch (tiêu chí 11.1) đến nay vẫn chưa đạt. Thực trạng này khiến xã Phước Hưng phải “lỡ hẹn” với NTM nâng cao.

Xã Phước Hưng chưa đạt chuẩn NTM nâng cao do thiếu hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung. - Trong ảnh: Một góc xã Phước Hưng. Ảnh: VĂN LỰC

Xã Phước Hưng chưa đạt chuẩn NTM nâng cao do thiếu hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung.

- Trong ảnh: Một góc xã Phước Hưng.  Ảnh: VĂN LỰC

Ông Lê Anh Duy, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết: Theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22.6.2018 của UBND tỉnh, để đạt tiêu chí 11.1 thì địa phương phải có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo cấp nước sạch cho tối thiểu 80% số dân trên địa bàn toàn xã, 100% hộ gia đình trong xã được sử dụng nước sạch.

Xã Phước Hưng có 7 thôn với 3.680 hộ, hơn 12.380 nhân khẩu. Thế nhưng, toàn xã mới có 33 hộ ở thôn Quảng Nghiệp (nhà giáp phường Bình Định, TX An Nhơn) được sử dụng nước sạch từ hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung của Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định từ cuối năm 2020. Thực tế này khiến địa phương rất cố gắng trong xây dựng NTM nâng cao nhưng đến nay chưa đạt.

Qua tìm hiểu được biết, đa phần người dân xã Phước Hưng sử dụng nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, tại nhiều khu dân cư, nguồn nước này bị nhiễm phèn, nhiễn mặn nên người dân phải dùng hệ thống lọc mới có thể sử dụng. “Chúng tôi rất mong huyện Tuy Phước và các ngành chức năng của tỉnh sớm xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của bà con trong xã. Đồng thời, giúp địa phương sớm hoàn thành chuẩn NTM nâng cao”, ông Lê Anh Duy kiến nghị.

Theo UBND huyện Tuy Phước, qua khảo sát thì tại xã Phước Hưng không thể xây dựng nhà máy nước vì nguồn nước ngầm không bảo đảm. Do đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch đang phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu UBND huyện lập phương án tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho xã Phước Hưng thông qua việc lấy nước từ các nhà máy nước sạch trên địa bàn TX An Nhơn.

Ông Võ Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Tuy Phước, cho biết: Đơn vị đã và đang xây dựng giếng khoan, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước cung cấp nước sạch cho người dân ở thôn Tân Hội, Háo Lễ, Nho Lâm, Lương Lộc. Các thôn này nằm phía Đông xã Phước Hưng, nguồn nước giếng đào và giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nên nhu cầu sử dụng nước sạch rất cấp thiết.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì nguồn nước ngầm tại xã Phước Hưng không bảo đảm. Về lâu dài, các ngành chức năng liên quan của tỉnh cần có hướng đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung một cách bền vững, “phủ sóng” nước sạch toàn xã Phước Hưng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và địa phương sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

null