Xã Phước Hòa (Tuy Phước): Người dân “thắc mắc” về các ứng viên bầu trưởng thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Gửi đơn tới Báo Bình Định, người dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) trình bày: Vừa qua, xã Phước Hòa tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại 10/10 thôn. Tuy nhiên, quá trình hiệp thương, giới thiệu ứng viên để đưa ra bầu trưởng thôn còn sai sót, không đúng quy định của cấp trên.

Cụ thể, tại thôn Huỳnh Giản Bắc có ứng viên chưa tốt nghiệp bậc THCS nhưng vẫn được hiệp thương, giới thiệu để đưa ra bầu trưởng thôn. Đặc biệt, ông V. B. H. từng có điều tiếng không hay về hành vi ăn chặn quà trung thu của các cháu thiếu nhi. Ngoài ra, trong công việc và cuộc sống, ông H. mắc nhiều khuyết điểm khác nhưng vẫn được giới thiệu, đưa vào danh sách bầu. Điều này khiến người dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc có ý kiến nên đến nay việc bầu cử trưởng thôn tại đây vẫn chưa thể tổ chức.

UBND xã Phước Hòa cần kiểm tra, làm rõ nội dung đơn của người dân thôn Huỳnh Giản Bắc; sớm tổ chức bầu cử trưởng thôn để ổn định tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư. Ảnh: V.L

UBND xã Phước Hòa cần kiểm tra, làm rõ nội dung đơn của người dân thôn Huỳnh Giản Bắc; sớm tổ chức bầu cử trưởng thôn để ổn định tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư. Ảnh: V.L

Liên quan việc này, theo UBND xã Phước Hòa, trước khi bầu trưởng thôn, thành viên Quân - Dân - Chính thôn Huỳnh Giản Bắc tổ chức hiệp thương, giới thiệu các ứng viên theo đúng quy định tại Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13.12.2019 của UBND tỉnh về quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 3 ứng viên được hiệp thương, giới thiệu để bầu trưởng thôn là người đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Huỳnh Giản Bắc, gồm các ông Ngô Võ Luyện, Hồ Văn Tạo, Nguyễn Thanh Phiêu.

Sau đó, ông Luyện vì lý do gia đình nên xin rút khỏi danh sách; còn ông Phiêu sau khi phát hiện chưa tốt nghiệp bậc THCS cũng tự nguyện rút. Trong danh sách ứng viên chỉ còn ông Tạo nên Quân - Dân - Chính thôn Huỳnh Giản Bắc tổ chức họp dân và nhân dân giới thiệu thêm ứng viên là ông H..

 

Về tiêu chuẩn trưởng, phó trưởng thôn, khu phố, tại khoản 5, Điều 13 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, nêu rõ: “Tốt nghiệp THCS trở lên đối với thôn ở vùng đồng bằng, khu phố và tốt nghiệp Tiểu học trở lên đối với thôn đặc biệt khó khăn, thôn thuộc xã miền núi, vùng cao và hải đảo”.

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, thông tin thêm: Thông tin ông H. ăn chặn quà trung thu không hoàn toàn đúng như người dân phản ảnh. Cụ thể, năm 2020, ông H. là Bí thư Chi đoàn thôn Huỳnh Giản Bắc, khi lập danh sách tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi do thiếu sót nên bị sót con của một gia đình; không có chuyện cố tình ăn chặn quà. Ngoài ra, lúc bầu cử Chi bộ thôn Huỳnh Giản Bắc khi ấy, ông H. bị bệnh nên đi mua thuốc uống, chứ không phải tới quán nước trước nhà văn hóa thôn để chơi.

Ông Vương cho rằng, đa số người dân thôn Huỳnh Giản Bắc đã tự giới thiệu ông H. để đưa vào danh sách bầu trưởng thôn; sau đó lại có đơn tố cáo nặc danh, cho rằng người dân thôn Huỳnh Giản Bắc không đồng ý với ông H. vì ông không đủ tư cách. Ở đây có nhiều mâu thuẫn, cần xem xét lại đơn này là động cơ cá nhân hay thể hiện ý chí của người dân thôn Huỳnh Giản Bắc.

Đến nay, 9/10 thôn của Phước Hòa đã bầu xong trưởng thôn; còn thôn Huỳnh Giản Bắc có đơn thư về ứng viên nên chưa thể tổ chức bầu. Tới đây, UBND xã tổ chức họp dân thôn Huỳnh Giản Bắc, công khai nội dung đơn tố cáo nặc danh đối với ông H. để người dân nêu ý kiến cụ thể.

“Địa phương sẽ xác minh, làm rõ việc này để sớm tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Huỳnh Giản Bắc theo đúng quy định. Đồng thời, sẽ làm việc, có hình thức kiểm điểm đối với các thành viên Quân - Dân - Chính thôn Huỳnh Giản Bắc vì đã hiệp thương, giới thiệu người không đảm bảo tiêu chuẩn (ông Nguyễn Thanh Phiêu - PV) để đưa ra bầu trưởng thôn”, ông Vương cho biết thêm.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null