WHO làm việc về công tác phòng-chống sốt xuất huyết tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-2, đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Gia Lai về công tác phòng-chống sốt xuất huyết (SXH).

Tham gia buổi làm việc có bà Mya Sapal Ngon-Quyền Trưởng nhóm Kiểm soát bệnh tật (WHO), tiến sĩ Vũ Sinh Nam-chuyên gia WHO, tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Buổi làm việc tập trung thảo luận, đánh giá tình hình SXH tại địa phương; quy trình hệ thống giám sát, báo cáo ca bệnh và xử lý dịch bệnh SXH; quy trình xác định ghi nhận bệnh nhân SXH ngoại trú và nội trú, báo cáo ca bệnh; nhận định nguyên nhân, khó khăn, tồn tại và đề xuất của địa phương.

Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận 11.595 ca mắc SXH; trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh SXH tăng 10,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Dịch bệnh xảy ra tại 1.039/2.082 thôn, làng, tổ dân phố thuộc 211/220 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số ổ dịch SXH đã ghi nhận trong năm 2022 là 2.308 ổ dịch, được xử lý 2.292 ổ dịch. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 256 ca mắc SXH (tăng 2,58 lần so với cùng kỳ năm trước), không có trường hợp tử vong. Dịch bệnh xảy ra tại 52/220 xã, phường, thị trấn của 15/17 huyện, thị xã, thành phố. Hiện toàn tỉnh còn 26 ổ dịch SXH chưa được khống chế.

Nhằm chủ động khống chế, không để dịch bệnh lây lan, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn cùng với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát, xử lý các ổ dịch là điểm nóng với số ca mắc cao như: TP. Pleiku, thị xã An Khê, các huyện: Krông Pa, Chư Prông, Chư Sê, Ia Pa, Ia Grai, Đak Pơ, Phú Thiện. Cử cán bộ giám sát tại các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y dược- Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện 331 để phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời. Thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát bệnh nhân tại địa bàn quản lý của đơn vị mình, trong đó chú ý đến các ổ dịch SXH cũ và thường xuyên giám sát để nhận định những vùng có nguy cơ mắc SXH.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân làm vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, diệt lăng quăng, bọ gậy; tổ chức giám sát vét tơ nhận định khu vực nguy cơ cao lập kế hoạch xử lý; tổ chức vệ sinh môi trường hoặc kết hợp phun hóa chất diệt muỗi. Khi có ca bệnh thì tập trung nhân lực, trang thiết bị, hoá chất xử lý dịch triệt để, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh môi trường.

Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện
Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi làm việc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai kiến nghị WHO hỗ trợ, cập nhật, hướng dẫn các tiến bộ chuyên môn, trang thiết bị trong công tác phòng-chống SXH của cộng đồng quốc tế cho Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng trước sự gia tăng của dịch bệnh SXH trong các năm qua. Kiến nghị Cục Y tế dự phòng nâng cấp phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54 để phần mềm hoạt động ổn định hơn, tránh gián đoạn đảm bảo công tác nhập liệu, báo cáo ca bệnh lên hệ thống kịp thời. Đồng thời, Sở Y tế kiến nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ hướng dẫn cập nhật các văn bản chuyên môn, hướng dẫn chi, để tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng-chống SXH năm 2023. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn chuyên môn, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác phòng-chống SXH tuyến tỉnh, tuyến huyện của tỉnh Gia Lai năm 2023.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã thảo luận, trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất. Qua buổi làm việc, đại diện WHO và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế Gia Lai và sẽ xem xét, nghiên cứu nhằm có những hỗ trợ thiết thực cho tỉnh trong công tác phòng-chống SXH trong thời gian tới.

Được biết, trong ngày 9-2, Đoàn công tác của WHO, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sẽ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Chư Sê về công tác phòng-chống SXH.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: N.N

Bệnh sởi diễn biến phức tạp

(GLO)- Những ngày qua, Gia Lai ghi nhận nhiều ca bệnh sởi ở trẻ em và người lớn. Hiện bệnh sởi đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp chủ quan, không kịp thời phát hiện bệnh đã trở thành nguồn lây cho gia đình và cộng đồng.

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

Gia Lai: Liên tiếp tử vong do bệnh dại, người dân lo ngại ổ dịch chó dại trong cộng đồng

(GLO)- Chỉ từ tháng 12-2024 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại. Số lượt người đến tiêm phòng vắc xin dại cũng tăng cao do người dân lo ngại ổ dịch chó dại đã và đang tồn tại trong cộng đồng, vì vậy, chủ động tiêm phòng vắc xin dại khi chẳng may bị chó mèo cào, cắn.

Vì sao tập thể dục lại tốt cho não?

Vì sao tập thể dục lại tốt cho não?

Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và ung thư. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua vai trò của việc tập thể dục trong việc giúp não khỏe mạnh.

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Nhiễm cúm rồi có cần tiêm vắc xin?

Thời điểm lây lan mạnh nhất của virus cúm thường rơi vào khoảng 3 - 4 ngày đầu tiên của bệnh. Nếu trẻ đang bị cúm, bạn nên chờ cho đến khi trẻ hoàn toàn khỏi bệnh trước khi tiêm vắc xin cúm.

Nơi hy vọng chưa bao giờ tắt

Nơi hy vọng chưa bao giờ tắt

(GLO)- Với chức năng điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, các y-bác sĩ Khoa Nội 12 (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 211) luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tại đây, niềm hy vọng chưa bao giờ tắt dù bệnh nhân đang trong tình huống “thập tử nhất sinh”.