Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra công tác phòng-chống sốt xuất huyết tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-12, đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên do Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) về công tác phòng-chống sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Buổi làm việc tập trung đánh giá tình hình, kết quả hoạt động phòng-chống SXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 và ghi nhận các khó khăn, tồn tại của địa phương, từ đó kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ; đồng thời góp ý xây dựng kế hoạch phòng chống SXH trong năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc CDC Gia Lai-cho biết: Từ ngày 1-1-2022 đến 19-12-2022, toàn tỉnh đã ghi nhận 11.046 ca mắc SXH; trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tổng số ổ dịch SXH đã ghi nhận từ đầu năm 2022 đến nay là 2.201 ổ dịch, số ổ dịch được xử lý là 2.153 ổ dịch. Hiện còn 259 ổ dịch đang hoạt động. Tình hình dịch bệnh SXH trong năm 2022 tăng 9,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Dịch bệnh xảy ra ở 211/220 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Tập trung nhiều nhất tại TP. Pleiku 1.223 ca, các huyện: Đak Pơ 1.268 ca, Chư Sê 1.230 ca, Krông Pa 1.008 ca, Chư Prông 868 ca, Phú Thiện 789.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tại CDC Gia Lai ngày 21-12. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tại CDC Gia Lai ngày 21-12. Ảnh: Như Nguyện

Theo CDC Gia Lai, kinh phí phòng-chống SXH năm 2022 cấp về chậm chưa đáp ứng được công tác phòng-chống dịch trên địa bàn. Gia Lai có địa bàn rộng, các ca bệnh phân bố rải rác nên gặp khó khăn trong công tác phòng-chống, xử lý các ổ dịch. Ngoài ra, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, chưa phối hợp trong triển khai các hoạt động, còn chủ quan, lơ là trong phòng-chống SXH. CDC Gia Lai đề nghị Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thường xuyên hướng dẫn cho tỉnh về chuyên môn và hỗ trợ vật tư, hóa chất trong công tác phòng-chống dịch SXH.

Kết luận tại buổi làm việc, Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên-nhấn mạnh: Tình hình dịch SXH trong năm 2023 có thể tăng hơn năm 2022, vì vậy không thể chủ quan, lơ là trong công tác phòng-chống dịch. Dựa trên các kết quả công tác phòng-chống SXH trong năm 2022, Gia Lai cần đánh giá tình hình và chủ động xây dựng kế hoạch phòng-chống dịch trong năm 2023. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sẽ tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, hóa chất, trang-thiết bị, tổ chức tập huấn cho tỉnh Gia Lai để triển khai hiệu quả trong công tác phòng-chống SXH.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cần tổ chức giám sát, điều tra và xử lý dứt điểm các ổ dịch; kiểm tra, đánh giá trước và sau khi xử lý ổ dịch để rút ra kinh nghiệm tiếp tục triển khai xử lý ổ dịch các lần tiếp theo. Tỉnh cần tiếp tục công tác tuyên truyền, triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy thường xuyên. Ngoài ra, ngành Y tế cần tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, huy động cả hệ thống chính trị trong công tác phòng-chống dịch.

Được biết, trước đó, ngày 20-12, Đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã kiểm tra, giám sát công tác phòng-chống SXH tại huyện Chư Pưh. 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null