Vụ ngộ độc do ăn bọ xít tại Gia Lai: Bệnh nhân đã tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai-cho biết: Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bọ xít tại thôn Xuân Me (xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) đã tử vong.

Sau khi nắm thông tin vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập Tổ điều tra, xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc tại Trung tâm Y tế Chư Prông và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Kết quả điều tra, xác minh ghi nhận: Bệnh nhân là anh T.Đ.T (SN 1983, tạm trú tại thôn Xuân Me, xã Ia Boòng; thường trú tại Ấp Lợi Hà, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

benh-nhan-m-duoc-nguoi-dan-dua-vao-cap-cuu-tai-khoa-cap-cuu-benh-vien-da-khoa-gia-lai-chieu-16-4-anh-nhu-nguyen.jpg
Sáng 23-11, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch và tử vong vào tối cùng ngày. Ảnh: Như Nguyện

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày. Trưa 22-11, bệnh nhân ăn nhầm con bọ xít (không rõ loại, không rõ số lượng, không uống rượu và không ăn các thực phẩm khác). Sau khi ăn khoảng 3 giờ, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn nhiều lần, nôn ra ít máu đỏ nhạt, đi cầu phân lỏng nước khoảng 10 lần, mệt nhiều, chưa uống thuốc gì trước khi vào viện.

Bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Chư Prông lúc 18 giờ 9 phút ngày 22-11. Đến 8 giờ 28 phút ngày 23-11, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tử vong vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 23-11. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn; đột quỵ, không xác định do xuất huyết hay nhồi máu; viêm cơ tim cấp; sốc phản vệ, chưa xác định; suy thận cấp…

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, bệnh nhân tử vong nghi ngờ do ăn bọ xít (không rõ loại).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

null