Vợ chồng mạo danh lương y, bán thuốc gia truyền chứa chất cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mạo danh lương y, các đối tượng tự sản xuất “thuốc đông y gia truyền” để bán qua mạng xã hội.

Ngày 29-8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố Huỳnh Văn Mẩn (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Bích Phương (sinh năm 1986, cùng trú xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1977, trú xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Mẩn và Thoa; Phương bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Fanpage của các đối tượng dùng để quảng cáo, bán thuốc. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Fanpage của các đối tượng dùng để quảng cáo, bán thuốc. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo về việc sản phẩm được quảng cáo là “thuốc gia truyền chuyên trị bệnh viêm khớp, viêm mũi của lương y Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam”, nhưng khi dùng, bệnh không hết mà có biểu hiện nặng hơn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng năm 2020, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương thấy nhiều người có nhu cầu mua sản phẩm chữa viêm khớp, viêm xoang mang tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu” và “Lương y Đỗ Thái Nam” nên nảy ý định sản xuất, bán kiếm lời.

Công an áp giải các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công an áp giải các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Dù không được đào tạo chuyên môn và không được cấp phép sản xuất, nhưng cả 2 vẫn mua nguyên liệu, đặt làm tem, nhãn, tự sản xuất thuốc đông y.

Các đối tượng còn dựng “thương hiệu lương y” Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam để tạo niềm tin.

Công an lấy lời khai Huỳnh Văn Mẩn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công an lấy lời khai Huỳnh Văn Mẩn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Để sản phẩm có tác dụng giảm đau, chống viêm, Mẩn mua hỗn hợp thuốc tân dược của Thoa về tự phối trộn với nguyên liệu đông y, chế biến thành thuốc dạng viên hoặc bột, đóng gói, dán tem, nhãn mang tên “Lương y Nguyễn Văn Sáu”, “Đông y Đỗ Thái Nam”.

Sau đó, vợ chồng Mẩn đưa lên mạng xã hội quảng cáo dưới danh nghĩa thuốc đông y gia truyền chữa viêm khớp, viêm xoang.

Bên cạnh bán trực tiếp qua mạng cho người sử dụng, các đối tượng còn bán sỉ cho đầu mối tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

Địa điểm các đối tượng sản xuất thuốc đông y chứa chất cấm. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm các đối tượng sản xuất thuốc đông y chứa chất cấm. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ trên 1 tấn nguyên liệu để sản xuất thuốc, 50kg bột thuốc tân dược, hơn 100.000 sản phẩm hoàn thiện, 4 máy trộn, 2 máy sấy và 1 máy đóng gói.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, toàn bộ mẫu sản phẩm đều chứa acetaminophen (paracetamol), dexamethasone và chlorpheniramine.

Trong đó, dexamethasone và chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30-6-2021 của Bộ Y tế.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án

Theo Thanh Tuấn, Đức Hải (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân cung cấp thông tin vụ án giết người tại xã Ân Tường.

Cơ quan điều tra kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án giết người tại xã Ân Tường

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Công an các xã Kim Sơn, Ân Tường cùng một số đơn vị về việc tăng cường nắm thông tin, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án xảy ra cách đây 5 năm trên địa bàn xã Ân Tường.

Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

(GLO)- Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 7-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhơn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện ông Đỗ Tiến Anh (42 tuổi, trú thôn Phước Hòa, xã Tuy Phước Đông) đang vận hành 2 máy bơm động cơ diesel để hút cát trái phép tại khu vực đầm Thị Nại.

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để “vỗ béo”, tạo nạc cho heo với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2026, hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm đã được đưa ra thị trường, tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Vintechpharm, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, với cáo buộc sản xuất và bán viên sủi không đảm bảo, quảng cáo không đúng sự thật.

null