Kiểm tra các cơ sở lưu trú, phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quá trình kiểm tra hàng loạt cơ sở lưu trú trên địa bàn, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo đó, Công an phường Thống Nhất đang triển khai kế hoạch cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

kiem-tra-cac-co-so-luu-tru-phat-hien-7-doi-tuong-duong-tinh-voi-ma-tuy.jpg
Công an phường Thống Nhất đã xử phạt 7 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Xác định cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, homestay là địa bàn mà các đối tượng thường lợi dụng để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường đã huy động lực lượng Tổ phòng chống tội phạm phối hợp với Cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra.

Từ ngày 1 đến 15-9, đơn vị đã kiểm tra 20 lượt cơ sở kinh doanh lưu trú, rà soát 150 lượt người đăng ký lưu trú. Đối với những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, Công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính, test nhanh chất ma túy trong cơ thể theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Qua đó, đã phát hiện 7 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thống Nhất đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số tiền xử phạt hơn 10 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null