Công an Bắc Ninh truy nã CEO Box Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến, CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam, sau khi bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Theo cơ quan Công an, trước khi bỏ trốn, Hiến cư trú tại số 19 đường Thân Văn Nhiếp, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh. Người này bỏ trốn từ ngày 13-5-2026. Hiến (36 tuổi), quê xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 24-7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Bùi Bá Hiến về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Bùi Bá Hiến được biết đến với vai trò CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gaming, streamer và thể thao điện tử (eSports), sau đó mở rộng sang marketing, truyền thông và sản xuất nội dung số đa nền tảng.

Bùi Bá Hiến, CEO Box Việt Nam. Ảnh: Box Việt Nam.
Bùi Bá Hiến, CEO Box Việt Nam. Ảnh: Box Việt Nam.

Box Việt Nam từng là thương hiệu đáng chú ý trên thị trường eSports trong nước. Từ tháng 6-2021, doanh nghiệp này nắm bản quyền phát sóng tại Việt Nam giải League of Legends Champions Korea (LCK) - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất tại Hàn Quốc.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, cơ quan chức năng đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tại số 169 Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Nguyễn Thắng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null