Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, gồm 6 phần, 128 điều (tăng 3 điều so với Luật Xử lý VPHC hiện hành); kế thừa 31 điều, sửa đổi, bổ sung 94 điều (trong đó gộp 2 điều của luật hiện hành thành 1 điều của dự thảo luật), bổ sung mới 4 điều.

de-xuat-nang-muc-phat-hanh-chinh-len-15-ty-dong-voi-ca-nhan-va-3-ty-dong-voi-to-chuc.jpg
Trung tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật này ngày 14-9. Ảnh: quochoi.vn

So với luật hiện hành, dự thảo luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung như nâng cao thời hiệu xử phạt VPHC tối đa từ 2 năm lên 3 năm và giao Chính phủ quy định chi tiết cho các lĩnh vực.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung đối tượng bị xử lý VPHC, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ; bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm về hành vi VPHC.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn về một số nội dung trong quy định xử phạt VPHC; cắt giảm một số thủ tục không cần thiết trong quy trình xử phạt; cho phép xử phạt VPHC không lập biên bản đối với các trường hợp VPHC được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Cùng với đó, quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng hơn đối với một số nội dung về thi hành quyết định xử phạt VPHC; giảm mức phạt tiền là điều kiện được hoãn, miễn, giảm nộp phạt nhiều lần.

Bổ sung một số biện pháp cưỡng chế gồm: tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở, bộ phận của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước…

Dự án Luật xử lý VPHC (sửa đổi) đang được lấy ý kiến từ ngày 10-9 đến 30-9 trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (diễn ra vào tháng 10 tới).

Có thể bạn quan tâm

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

null