Tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chống khai thác IUU cho ngư dân Tam Quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-9, tại Cảng cá Tam Quan, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, bà con ngư dân được thông tin về ranh giới các vùng biển được phép khai thác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế; quy định của các quốc gia có vùng biển giáp ranh; các hành vi vi phạm và hình thức xử lý theo quy định.

glo-iuu-1.jpg
Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn ngư dân nắm rõ các loại giấy tờ, chứng chỉ bắt buộc đối với từng nhóm tàu cá; quy định về đánh dấu tàu cá; phạm vi khai thác thủy sản theo 3 vùng gồm vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Những quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình (VMS), trách nhiệm duy trì hoạt động của thiết bị và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm cũng được phổ biến cụ thể.

Nội dung tuyên truyền đồng thời tập trung vào Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các quy định về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Báo cáo viên cập nhật tình hình tàu cá của địa phương, thông tin về công tác bảo hộ công dân khi ngư dân gặp sự cố trên biển hoặc bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ; hướng dẫn một số kỹ năng xử lý tình huống tai nạn, sự cố trên biển và cách quét mã QR để tra cứu nhanh thông tin pháp luật.

glo-iuu-3.jpg
Hướng dẫn ngư dân quét mã QR để tra cứu thông tin và tố giác tội phạm khi hành nghề trên biển. Ảnh: Thanh Bình

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và 2 phần quà cho các thuyền viên trên những tàu cá đang neo đậu tại Cảng cá Tam Quan.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null