Xe bán tải dưới kênh chứa bộ xương người ở Vĩnh Long:

Thu công nợ 363 triệu đồng nhưng trong cặp chỉ có 144 triệu đồng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ xe bán tải chứa bộ xương người dưới kênh ở Vĩnh Long tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn khi nhóm nhân viên được giao thu công nợ 363 triệu đồng, nhưng trong túi da được phát hiện tại xe chỉ còn 144 triệu đồng.

Ngày 20-9, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ xe bán tải dưới kênh chứa bộ xương xảy ra tại phường Phú Tân.

xe-ban-tai-duoi-kenh-chua-bo-xuong-nguoi-thu-cong-no-363-trieu-dong-nhung-trong-cap-chi-co-144-trieu-dong.jpg
Giấy tờ tùy thân cùng bộ xương được phát hiện trên xe bán tải. Ảnh: T.X/Vietnamnet

Theo xác minh ban đầu, ngày 8-6, bà L.T.M.T - Giám đốc Công ty TNHH Y.N phân công ông N.V.H, ông Đ.H.Tr. và ông Lê Hồng T. đến địa bàn Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu hồi công nợ.

Ông H. điều khiển chiếc bán tải Toyota Hilux chở ông Tr. và ông T. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12-6, cả 3 đến 1 quán cà phê tại khu phố 3, phường Phú Tân. Trước khi vào quán, ông Tr. để một cặp màu đen chứa hơn 363 triệu đồng tiền thu công nợ trong xe.

Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa để mở xe lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói sẽ điều khiển xe đi ăn sáng. Một lúc sau, khi ông Tr. nhắn tin hỏi đang ở đâu, ông T. trả lời bị tiêu chảy và phải đi truyền nước.

Khoảng 20 phút sau, ông T. tiếp tục nhắn tin cho ông Tr. với nội dung đề nghị 2 người về khách sạn trước, trả phòng và về luôn trong ngày. Ông Tr và ông H. sau đó về khách sạn lấy đồ, chờ ông T.

Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông T. vẫn không trở lại và điện thoại không liên lạc được vì vậy đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến chiều 17-9, trong lúc đánh bắt cá bằng ghe cào tại kênh Chẹt Sậy, đoạn gần cầu Phong Nẫm, người dân phát hiện chiếc xe bán tải nằm dưới lòng kênh.

xe-ban-tai-duoi-kenh-chua-bo-xuong-nguoi.jpg
Cầu Phong Nẫm gần vị trí lực lượng chức năng trục vớt ô tô bán tải chứa bộ xương người. Ảnh: T.X/Vietnamnet

Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người, giấy tờ tùy thân mang tên ông L.H.T., cùng một số vật dụng cá nhân và túi da chứa 144 triệu đồng.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định ban đầu nạn nhân cao khoảng 1,68 m, độ tuổi từ 40-45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thu mẫu, trưng cầu giám định ADN để xác định danh tính nạn nhân, phục vụ công tác điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null