!

Ra mắt mô hình dân vận khéo xây dựng khu dân cư không ma túy tại xã Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 17-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã và nhân dân thôn Tân Phú tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Xây dựng khu dân cư tự quản, an toàn, ấm no, hạnh phúc, không ma túy” năm 2026.

Tại hội nghị, đại biểu và người dân được triển khai các nội dung trọng tâm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; chủ động phát hiện, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

cac-don-vi-ky-ket-quy-che-phoi-hop.jpg
Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Bùi Minh

Với phương châm “Mỗi người dân là một chủ thể, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một địa bàn tự quản”, mô hình hướng tới phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an và cộng đồng dân cư trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Qua đó, góp phần đưa phong trào “Dân vận khéo” đi vào thực chất, gắn với phòng - chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null