Việt Nam-Nga thúc đẩy hợp tác kiểm toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quan hệ song phương trong lĩnh vực kiểm toán giữa Nga và Việt Nam đang ngày càng phát triển, góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước.

Nhằm thực hiện các quyết định mà lãnh đạo cấp cao Nga và Việt Nam đã thông qua, đặc biệt là để tiếp tục nâng cao mức độ hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán cấp quốc gia của hai nước, đoàn đại biểu Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Tổng kiểm toán Nguyễn Hữu Vạn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Nga.

Ngày 18-11, đoàn đã có cuộc gặp và hội đàm với đoàn lãnh đạo Kiểm toán Nga do bà Tatyana Golikova, Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Liên bang dẫn đầu.

 

Ông Nguyễn Hữu Vạn và bà Golikova ký kết văn bản hợp tác
Ông Nguyễn Hữu Vạn và bà Golikova ký kết văn bản hợp tác


Tại cuộc hội đàm, bà Golikova và ông Nguyễn Hữu Vạn cùng  nhìn lại quá trình hợp tác giữa hai cơ quan và hài lòng nhận thấy các quan hệ song phương trong lĩnh vực kiểm toán đang ngày càng phát triển và khẳng định rằng hoạt động kiểm toán chung Nga- Việt đang góp phần phát triển và củng cố quan hệ hai nước.

Bà Golikova nói: “Thực tế cho thấy, những kết quả thu được trong hoạt động kiểm toán chung đã được các bộ, ngành của Nga và Việt Nam sử dụng trong công việc của mình, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế đối ngoại giữa hai nước chúng ta”.

Bà Golikova cũng nhắc lại rằng, hoạt động chung rất hiệu quả của các cơ quan kiểm toán Nga và Việt Nam đã được ghi nhận trong Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Về kết quả hợp tác năm 2013 nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Nguyễn Hữu Vạn cũng nêu những phương hướng tiếp theo trong phối hợp hoạt động chung, trong đó có hoạt động kiểm toán chung đối với lĩnh vực năng lượng hạt nhân và đồng bộ nhiên liệu-năng lượng. Đáng chú ý là một quyết định đã được thông qua, theo đó vào năm 2016 hai bên sẽ tiến hành hai hoạt động kiểm toán chung là kiểm tra việc thực hiện Thỏa thuận liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân “Ninh Thuận 1” trên lãnh thổ Việt Nam và kiểm tra hoạt động của liên doanh “Vietsovpetro” và “Rusvietpetro”.

Hai bên đều bày tỏ sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác trên một lĩnh vực quan trọng nữa là đào tạo và đào tạo lại các cán bộ kiểm toán. Cụ thể, Nga và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức đào tạo lại cho các cán bộ kiểm toán Việt Nam tại Viên nghiên cứu của Cơ quan Kiểm toán Liên bang. Ngoài ra, lãnh đạo Cơ quan Kiểm toán Nga đã đưa ra vấn đề cùng nghiên cứu và đề xuất các khả năng về tổ chức khóa học cho sinh viên Việt Nam tại các trường đại học của Nga về chuyên ngành “tài chính” và “kiểm toán Nhà nước”.

Lãnh đạo cơ quan Kiểm toán Việt Nam bày tỏ quan tâm đến công tác đào tạo và học hỏi kinh nghiệm của Nga trong việc phát triển phiên bản mới của bộ luật về Cơ quan Kiểm toán Liên bang Nga, theo đó mở rộng quyền hạn của cơ quan cao cấp thuộc lĩnh vực kiểm toán một cách phù hợp ở nước ta.

 

Cuộc hội đàm giữa hai đoàn kiểm toán hai nước
Cuộc hội đàm giữa hai đoàn kiểm toán hai nước


Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nga Golikova và Tổng kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn đã bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn của các tổ chức kiểm toán khu vực và quốc tế.

Kết thúc cuộc tọa đàm, hai lãnh đạo Cơ quan Kiểm toán Nga và Việt Nam đã ký phiên bản mới của Thỏa thuận hợp tác song phương. Phát biểu sau lễ ký, Bà Golikova khẳng định, văn bản mới ký kết hôm nay sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động chung của hai cơ quan kiểm toán cũng như quan hệ hợp tác Nga-Việt Nam nói chung.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null